Kiev nỗ lực giảm phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ phương Tây

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Ukraine đã tăng đáng kể việc sử dụng vũ khí và thiết bị quân sự sản xuất trong nước để có thể tự chủ hơn khi viện trợ quân sự ngày càng suy giảm, hãng thông tấn Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao nói hôm 29/2.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk cho biết 46 loại vũ khí sản xuất trong nước đã được cung cấp cho lực lượng vũ trang trong hai tháng đầu năm 2024. Con số này “nhiều hơn đáng kể” so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe thiết giáp Bradley của Ukraine di chuyển gần Avdeevka hồi tháng 12/2023. Ảnh: AFP  
Xe thiết giáp Bradley của Ukraine di chuyển gần Avdeevka hồi tháng 12/2023. Ảnh: AFP  

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để lực lượng quốc phòng không rơi vào tình huống bị động vì đã được cung cấp những vũ khí cần thiết,” vị quan chức nhấn mạnh.

Ông Havryliuk cũng kêu gọi các đối tác nước ngoài của Kiev tăng cường đầu tư và tham gia sản xuất chung với những công ty của Ukraine. “Chúng tôi đã ký hàng chục hợp đồng sản xuất hoặc trao đổi công nghệ với các đồng minh phương Tây,” ông nói thêm.

Công ty quốc phòng Đức Rheinmetall, một trong những nhà sản xuất đạn pháo và đạn xe tăng lớn nhất thế giới, cho biết họ sẽ sớm mở mở một nhà máy sản xuất đạn dược ở Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, trong bối cảnh xung đột vũ trang với Nga còn kéo dài và nguy cơ cắt giảm viện trợ quân sự từ Mỹ, nguồn hỗ trợ lớn nhất của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm 25/2 cho biết khoảng 50% số vũ khí mà các đối tác phương Tây cam kết chuyển giao đã không đến Kiev đúng thời hạn, khiến quân đội nước này gặp khó khăn trong cuộc xung đột với Moscow, nhất là trong bối cảnh Nga chuyển sang nền kinh tế thời chiến và đẩy mạnh quy mô công nghiệp quốc phòng.