Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà:

Lắng nghe, xem xét và đáp ứng những nguyện vọng phù hợp của trẻ em

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Công tác trẻ em là một sự nghiệp vô cùng lớn lao, hệ trọng phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài từ những việc làm rất cụ thể và người lớn phải là những tấm gương để nêu gương.

Ngày 8/8, phiên chính thức của Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII năm 2023 đã được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”.

Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan… và 188 trẻ em ưu tú đến từ 43 tỉnh, TP, hệ thống Làng trẻ em SOS, trung tâm, Hội Người mù đại diện cho hơn 25 triệu trẻ em trên cả nước.

Các trẻ em trao thông điệp đến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo các Bộ, ngành, hội liên quan đến trẻ em. 
Các trẻ em trao thông điệp đến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo các Bộ, ngành, hội liên quan đến trẻ em. 

Tại Phiên chính thức của Diễn đàn, các trẻ em đã gửi nhiều câu hỏi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan như: Giải pháp nào để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiệu quả? Đâu là giải pháp để giảm thiểu tai nạn thương tích; phòng chống xâm hại, bạo lực đối với trẻ em? Làm thế nào để nắm thông tin về trẻ em và xử lý các vấn đề về trẻ em một cách hiệu quả? Cách nào để giúp trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực vượt qua khủng hoảng, ổn định tâm lý,… Với những ý kiến của trẻ em nêu ra đã được đại diện các Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam… giải đáp kịp thời.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, trong những năm qua, lãnh đạo Bộ LĐTB&XH luôn luôn quan tâm đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế để bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn quyền trẻ em ở Việt Nam, tạo lập môi trường sống an toàn, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Tiếng nói của trẻ em ngày càng được các cấp, các ngành coi trọng. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giảm; trẻ em tử vong do đuối nước giảm qua mỗi năm. Tiếng nói của trẻ em, phát hiện của các em thông qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, cơ quan tổ chức Đoàn, Đội và thông qua xã hội được triển khai ngày càng tốt hơn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Công tác trẻ em là một sự nghiệp vô cùng lớn lao, hệ trọng phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Công tác trẻ em là một sự nghiệp vô cùng lớn lao, hệ trọng phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt các lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực vượt khó vươn lên của trẻ em và kỳ vọng vào thế hệ trẻ sẽ làm nên những kỳ tích để đưa Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu đã hằng mong muốn.

Phó Thủ tướng mong muốn, mỗi cháu là mỗi đóa hoa tiêu biểu của rừng hoa nghìn việc tốt hôm nay sẽ là một đại sứ để lan tỏa trong các bạn bè cùng trang lứa tình yêu thương, bạo lực không còn chỗ đứng trong môi trường học đường. Cũng như xây dựng không gian mạng an toàn; thành lập các câu lạc bộ trẻ em nòng cốt để kịp thời phát hiện và hỗ trợ giữa các em học sinh với nhau.

Công tác trẻ em là một sự nghiệp vô cùng lớn lao, hệ trọng phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài từ những việc làm rất cụ thể và người lớn phải là những tấm gương để nêu gương. Với quan điểm này, để tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lắng nghe, xem xét và đáp ứng ý kiến, nguyện vọng phù hợp của trẻ em.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến sự tăng cường sự phối hợp cả ba nhân tố là gia đình – nhà trường – xã hội để dành tình cảm, những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Trong đó, cần chú trọng việc dạy học, bồi dưỡng kiến thức (văn thể mỹ), trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho các em để có thể đề kháng với các vấn đề bạo hành học đường, xâm hại…

Cùng với đó là xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, an toàn trên môi trường mạng; có giải pháp ngăn chặn hiệu quả các thông tin xấu độc, nội dung không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. “Bộ LĐTB&XH sẽ phối hợp với Bộ TT&TT trong thời gian tới, ngắn nhất có thể thực hiện công việc giám sát được các chương trình, thông tin trên mạng” – Phó Thủ tướng đề nghị.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng phát động với các trẻ em phong trào bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, hình thành nếp sống thân thiện, hòa mình với thiên nhiên, trong các em nhỏ.

Và cuối cùng, cần tạo thêm nhiều kênh, nhiều diễn đàn sáng tạo hơn nữa để giúp trẻ em thực hiện sứ mệnh của mình.

Mỗi gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội bằng trách nhiệm, tình thương yêu cần tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa để chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, nhất là các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, các cháu vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để tất cả các trẻ em đều được quan tâm phát triển toàn diện, được sống trong tình thương yêu, môi trường sống an toàn và lành mạnh.

“Mong các cháu khi tham dự Diễn đàn sẽ trở thành những hạt nhân lan tỏa tình yêu thương nhân ái, yêu lao động, ham học hỏi, luôn ghi nhớ và làm thật tốt năm điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vì tương lai của Tổ quốc” – Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhắn nhủ.