Lễ hội Tắt đèn 2019: Việc nhỏ mỗi ngày, đổi thay Trái Đất

Ninh Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại lễ hội Tắt đèn Bật ý tưởng, thông điệp “Đi sự kiện vừa tiện vừa xinh”, “Việc nhỏ mỗi ngày, đổi thay Trái Đất” được thể hiện sáng tạo. Chất liệu chính được sử dụng trong toàn bộ sự kiện là gỗ pallet thay vì sử dụng lều, bạt...

Nằm trong khuôn khổ của chiến dịch Tắt đèn Bật ý tưởng - Lễ hội Tắt Đèn 2019 do BOOVironment, Công ty Cổ phần Thương mại BOO tổ chức, tại Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Sự kiện thu hút đông đảo bạn trẻ Thủ đô tham gia.
Tắt đèn Bật ý tưởng được khởi động với thông điệp "Việc nhỏ mỗi ngày, đổi thay Trái Đất", Dự án khuyến khích mỗi cá nhân bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất như: Hạn chế sử dụng đồ nhựa 1 lần, tắt các thiết bị khi không sử dụng, trồng cây xanh... Cùng hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng xanh bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng nhau hành động, đem lại sự thay đổi tích cực cho môi trường trong dài hạn.
Sự kiện thu hút sự quan tâm của rất đông đảo bạn trẻ Thủ đô đến trải nghiệm một chương trình xanh đích thực. Trong sáng 30/3, các bạn trẻ xếp hàng chờ đợi để may mắn nhận được những chiếc áo thân thiện với môi trường từ nhãn hàng Bò Sữa.
Không gian sự kiện được dùng bằng các sản phẩm tái chế.

Lễ hội Tắt Đèn 2019 là một không gian tối giản, tận dụng ánh sáng mặt trời tại sảnh Trung tâm thương mai Indochina với các hoạt động thú vị xung quanh vấn đề bảo về môi trường.
Không gian chính của sự kiện được xây dựng hợp lý, gồm: Khu trưng bày, triển lãm tái hiện chân thực về thực trạng môi trường trong 10 năm qua, với việc trưng bày các gian hàng của nhiều tổ chức, DN và gian hàng xanh.
Tại đây các bạn dễ dàng nhìn thấy các sản phẩm thân thiện với môi trường của các DN xã hội, các workshop và một số tổ chức phi chính phủ. 100% các sản phẩm được cam kết thân thiện với môi trường, cùng với các thông điệp bảo trường.
Các sản phẩm thân thiện với môi trường bày bán.
Sử dụng túi dùng nhiều lần và đồ thân thiện với môi trường là thông điệp của sự kiện gửi đến mọi người.

Sự kiện còn có không gian vui chơi riêng, các đồ chơi tái chế thu hút các em nhỏ. Cùng với đó là các trò chơi ứng dụng công nghệ giúp tăng trải nghiệm về hoạt động bảo vệ môi trường thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường AR, công nghệ động lực học. Thông qua sự kiện để thế hệ trẻ Việt Nam sớm có ý thức bảo vệ môi trường.
Đổi rác tái chế nhận cây xanh, checkin không gian xanh, tự tay làm đồ handmade,… quá nhiều điều hấp dẫn và bổ ích cho một ngày chủ nhật đầy năng lượng và thân thiện với môi trường.
Đổi rác tái chế nhận cây xanh là một thông điệp tại sự kiện này.
 Thông điệp phân loại rác để tái chế được đưa ra tại sự kiện.

Thông điệp “Đi sự kiện vừa tiện vừa xinh”, “Việc nhỏ mỗi ngày đổi thay Trái Đất” được thể hiện sáng tạo qua cách tổ chức Lễ hội Tắt Đèn. Chất liệu chính được sử dụng trong toàn bộ sự kiện là gỗ pallet thay vì sử dụng lều, bạt, sau chương trình các tấm gỗ này có thể tái chế hoàn toàn bởi các công ty đối tác của BOOVironment. Ban tổ chức hạn chế khâu in ấn quá nhiều standee thay vào đó là các sản phẩm điển tử được sử dụng lâu dài, để giảm lượng rác thải ra môi trường.
Tuyển thủ Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu tại sự kiện.

Mục đích lớn nhất mà chiến dịch Tắt đèn 2019 muốn đem lại cho cộng động là truyền thông về cách sống giảm thải và tái chế từ những việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Tối 30/3, Lễ hội Tắt đèn 2019 đã có sự góp mặt của dàn KOLs trẻ tuổi, năng động như:  Khánh Vy, Trâm Mothdo, Minh Đức Welax, Ninh Tito và các hot vlogger nổi tiếng khác; các ca sĩ nổi tiếng như Thái Đinh, Hoàng Dũng, Kimmese, Dalab; người mẫu Châu Bùi, MC Phan Anh, dàn cầu thủ điển trai của đội tuyển bóng đá Việt Nam là Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Hậu đã thu hút đông đảo người xem.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần