“Mẹ rơm” tập 13: Mô bị đánh bất tỉnh

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong review tập 13 bộ phim “Mẹ rơm”, để ngăn cản kẻ xấu không chế, bắt cóc Hồng, Mô đã xả thân chịu đánh đến bất tỉnh.

Trong review tập 13 bộ phim “Mẹ rơm”, Mô “gù” sau khi đón Hạt Dẻ về nhà luôn yêu thương, chăm sóc đứa bé như con của mình. Dù hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nhưng Mô vẫn mua đồ chơi, làm nôi cho đứa bé bằng chiếc rổ. Ở bên đứa bé Mô luôn phà trò để Hạt Dẻ cười. Thấy Mô vui như vậy, gì Năm cũng vui mừng.

Mô ân cầm chăm sóc Hạt Dẻ. Ảnh: VTV.
Mô ân cầm chăm sóc Hạt Dẻ. Ảnh: VTV.

Khi bà Năm nói: “Thấy mày vui tao cũng vui theo vì có thấy gì đâu”, Mô ngại ngùng nói với đứa bé: “Để cha Mô tả cho bà Năm nghe thấy nhé. Nó cười nhìn như cô Hồng. Cười là tít mắt lại”. Từ xa nhìn thấy những cử chỉ ân cần của Mô với đứa bé, Hồng rất vui và hạnh phúc.

Ở diễn biến khác, Hào đưa mẹ về nhà chơi. Mới đến cổng nhà, Hào mời mẹ vào nhà và nói rằng phải đi ngay để lo chuyện ở làng xã vì dạo này nhiều việc và vợ cũng đang giận nên không con tâm trí làm gì. Nghe con nói vậy, mẹ của Hào chia sẻ: “Má biết phải làm sao. Đáng lẽ con phải nói ngay từ sớm cho nó biết”.

Hào giải thích rằng: “Tại lúc đó con rối quá, vợ con đang buồn giận con lắm, mẹ lựa lời nói giúp con nha. Đến mặt con Liễu còn không nhìn”. Người mẹ đã phán đón rằng: “Chắc là nó còn sốc với con”.

Hồng bị người lạ bắt cóc. Ảnh: VTV.
Hồng bị người lạ bắt cóc. Ảnh: VTV.

Phần cuối review, Hồng bị 2 người đàn ông lạ mặt bắc cóc, ép phải lên xe ô tô. Từ xa nhìn thấy, Mô “gù” đã chạy đến cố gắng can ngăn. Do sức khoẻ yếu, Mô bị đánh đập dã man. Dù vậy, Mô vẫn cố gắm ôm lấy chân kẻ xấu và chỉ phải buông ra khi bị đánh bất tỉnh.

Tập 13 bộ phim “Mẹ rơm” sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày 22/11 trên kênh VTV1.