Moscow, Bình Nhưỡng lên tiếng về cáo buộc dùng tên lửa Triều Tiên tấn công Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - KCNA ngày 12/1 đưa tin Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã bác cáo buộc cho rằng Moscow sử dụng tên lửa của Bình Nhưỡng để tấn công Ukraine và gọi đây là “cáo buộc vô căn cứ”.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song. Ảnh: Bloomberg
Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song. Ảnh: Bloomberg

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Đại sứ Kim Song đã đưa ra tuyên bố trên sau khi các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) lên án việc chuyển giao vũ khí giữa Triều Tiên và Nga là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an trong phiên họp hôm 10/1.

Đại sứ Kim chỉ trích rằng Mỹ đã “bất hợp pháp hóa mối quan hệ giữa các quốc gia có chủ quyền độc lập, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên không cảm thấy cần phải bình luận về mọi cáo buộc vô căn cứ của Mỹ."

“Mỹ đã lôi kéo Triều Tiên vào vấn đề không liên quan đến việc thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự. Điều này là bằng chứng rõ ràng về tình cảnh khó khăn của họ, cho thấy nước này không có đủ sức mạnh và phương tiện trong cuộc đối đầu chiến lược với Nga," quan chức ngoại giao Triều Tiên nói.

Triều Tiên đang chịu các biện pháp trừng phạt của LHQ, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí liên quan đến việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo (ICBM). Moscow và Bình Nhưỡng nhiều lần khẳng định, hai nước có mối quan hệ tốt đẹp và sự hợp tác song phương không vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ.

Đầu tuần này, Nhà Trắng cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga hàng chục ICBM, và Moscow đã sử dụng một số trong những tên lửa này để tấn công các mục tiêu của Ukraine vào ngày 30/12/2023, cũng như ngày 2 và 6/1.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách các vấn đề liên Triều cũng chỉ trích tuyên bố của Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song và nhắc lại rằng các giao dịch vũ khí này là bất hợp pháp.

“Mặc dù cả Nga và Triều Tiên liên tục phủ nhận, nhưng rõ ràng việc chuyển giao vũ khí giữa hai nước này là sự thật. Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng việc chuyển giao vũ khí giữa Bình Nhưỡng và Moscow là vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ cũng như là hành động bất hợp pháp làm suy yếu các quy tắc của cộng đồng quốc tế”, Yonhap dẫn phát biểu của ông Kim In-ae - Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất phụ trách các vấn đề liên Triều tại cuộc họp báo hôm 11/1.

Theo đài RT, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 10/1, Đại sứ Hàn Quốc Hwang Joon-kook cũng cáo buộc Triều Tiên chuyển tên lửa cho Nga và biến Ukraine thành bãi thử vũ khí.

Theo Đại sứ Hwang, động thái trên giúp Triều Tiên "thu được thông tin giá trị về kỹ thuật và quân sự". Ông Hwang cho biết, một số chuyên gia "nhận định tên lửa phóng vào Ukraine là mẫu KN-23 mà Triều Tiên tuyên bố có thể mang đầu đạn hạt nhân".

Về phần mình, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya đã lên tiếng chỉ trích Mỹ dường như đang tuyên truyền những thông tin “sai trái” về việc Nga sử dụng tên lửa do Triều Tiên chế tạo để tấn công Ukraine. 

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya. Ảnh: Tass
Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya. Ảnh: Tass

Nhà ngoại giao Nga nêu rõ tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 10/1: “Washington đã cáo buộc Moscow đã sử dụng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên để thực hiện các tấn công vào các mục tiêu ở Ukraine trong tháng 12 năm ngoái và đầu tháng này. Tuy nhiên, chính người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat đã từ chối xác nhận bằng chứng về ‘sự thật’ này. Vì vậy, Mỹ dường như đang tuyên truyền những thông tin sai trái mà không thông qua kiểm tra”.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ cáo buộc rằng Moscow đang mua vũ khí của Triều Tiên, đồng thời khẳng định điều này chỉ là suy đoán thuần túy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định rằng cáo buộc của các nước phương Tây về hợp tác quân sự và kỹ thuật bất hợp pháp giữa Nga và Triều Tiên là vô căn cứ và không có bất kỳ bằng chứng nào về việc này.

Sau những cáo buộc hồi đầu tuần này, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba thực thể và một cá nhân của Nga vì liên quan đến việc chuyển giao và thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên để chống Ukraine.