Moscow lên tiếng khi Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo nước này sẽ có phản ứng thích hợp trước bất kỳ nỗ lực nào của nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Moscow nhằm phá hoại an ninh quốc gia Nga.

Đại sứ Nga Anatoly Antonov. Ảnh: Tass
Đại sứ Nga Anatoly Antonov. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, Đại sứ Nga Anatoly Antonov ngày 7/10 tuyên bố quyết định mới nhất của Mỹ về việc trục xuất hai nhân viên ngoại giao ngoại giao của Đại sứ quán Nga tại Washington là “đòn trả đũa tầm thường”.

Đại sứ Antonov cũng chỉ trích hành động này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín trong chính sách ngoại giao của Mỹ.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý: “Tôi xác nhận rằng cách đây vài ngày, chính quyền Washington đã có một động thái làm leo thang căng thẳng với Moscow khi tuyên bố hai nhà ngoại giao của Đại sứ quán Nga tại Washington là những người không được chào đón. Điều đặc biệt là tại cuộc gặp ở Bộ Ngoại giao Mỹ, tôi đã yêu cầu song không nhận được lời giải thích từ phía Mỹ về lý do hai nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất”.

Đồng thời, ông Antonov cũng tuyên bố rằng Nga sẽ có phản ứng thích hợp đối với bất kỳ nỗ lực nào của nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Moscow nhằm phá hoại an ninh quốc gia Nga.

"Tôi khẳng định rằng việc các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow bị trục xuất gần đây là do đã có những hành động không phù hợp với công tác ngoại giao. Trên thực tế, việc một số nhân viên ngoại giao của Mỹ không được chào đón tại Nga chủ yếu vì lý do can thiệp vào công việc nội bộ và cố gắng phá hoại an ninh quốc gia của Nga. Bất kỳ hành động nào nhằm mục đích gây tổn hại đến an ninh Nga cũng sẽ bị trấn áp một cách mạnh mẽ và sẽ nhận được phản ứng thích hợp" - Đại sứ Antonov cảnh báo.

Moscow-Washington “ăn miếng trả miếng”?

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/10 nói với hãng tin Tass rằng Washington đã quyết định yêu cầu hai nhà ngoại giao Nga rời khỏi lãnh thổ Mỹ để đáp trả động thái tương tự gần đây của Moscow.

Trước đó, hôm 14/9, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất hai nhân viên Đại sứ quán Mỹ với cáo buộc tuyển dụng người cung cấp thông tin bí mật ở Nga.

Đài RT dẫn thông cáo của Bộ ngoại giao Nga nêu rõ: "Trong ngày 14/9, Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy đã được triệu tập để nhận thông báo chính thức từ Moscow liên quan đến hai nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Nga, gồm  David Bernstein và Jeffery Sillin".

Phía Moscow cho biết 2 nhân viên này bị trục xuất vì đã có các hành vi không phù hợp với nhiệm vụ ngoại giao và có thời hạn 7 ngày để rời khỏi Nga.

Vào cuối tháng 8, Cơ quan An ninh Nga (FSB) đã xác định hai nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ có liên quan đến một cuộc điều tra. Họ bị nghi ngờ móc nối với công dân Nga Robert Shonov để thu thập thông tin bí mật của Moscow.

Ông Shonov đã bị bắt từ tháng 5. Hành vi của ông Shonov mới được bổ sung vào Bộ luật Hình sự Nga hồi năm ngoái. Theo đó, cá nhân có liên quan đến hợp tác bí mật với một quốc gia nước ngoài hoặc một tổ chức quốc tế có hành động "gây tổn hại đến an ninh quốc gia Nga" có thể bị phạt tới 8 năm tù.

Washington đã phủ nhận cáo buộc của Moscow. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller, các cáo buộc của Nga là "hoàn toàn không có cơ sở".

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định "Washington không bao giờ chấp nhận các hoạt động bất hợp pháp của cơ quan ngoại giao, bao gồm cả việc can thiệp vào công việc nội bộ của nước sở tại, và sẽ kiên quyết ngăn chặn các hành vi này".

Hồi năm ngoái, Nga đã trục xuất Phó phái đoàn Mỹ Bart Gorman khỏi Moscow sau khi Mỹ đưa ra những câu trả lời được cho là không thỏa đáng về các đề xuất và bảo đảm an ninh mà Nga yêu cầu.

Trong nhiều năm gần đây, Mỹ và Nga liên tục hạ cấp đại diện ngoại giao của nhau. Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đóng cửa các lãnh sự quán Nga tại Mỹ sau các cáo buộc Moscow "can thiệp" bầu cử tổng thống năm 2016. Kể từ tháng 7/2017, Moscow cũng bắt đầu thực hiện loạt hành động trả đũa.