Moscow tuyên bố sẽ giảm mạnh hoạt động quân sự gần Kiev và Chernihiv

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Động thái trên nhằm "tăng sự tin tưởng" trong các cuộc đàm phán tiếp theo để chấm dứt cuộc xung đột quân sự hiện tại ở Ukraine.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (giữa)  phát biểu tại cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29/3. Ảnh: AA
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (giữa)  phát biểu tại cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29/3. Ảnh: AA

Theo Theguardian, phát biểu trên truyền hình sau khi kết thúc cuộc hội đàm trực tiếp giữa các đoàn đàm phán Nga và Ukraine tại Istanbul hôm 29/3, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết động thái giảm đáng kể hành động quân sự gần Kiev và Chernihiv được thực hiện nhằm "tăng sự tin tưởng" trong các cuộc đàm phán tiếp theo để chấm dứt cuộc xung đột quân sự hiện tại.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ tư giữa các nhà đàm phán Ukraine và Nga tại Istanbul kết thúc sau 4 giờ thảo luận. Reuters cho biết hiện chưa rõ liệu các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev có tiếp tục diễn ra trong ngày thứ hai hay không.

Theo Thứ trưởng Fomin, phái đoàn Nga sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về quyết định giảm hoạt động quân sự tại thủ đô Kiev Chernihiv sau khi quay lại Moscow.

Phía Nga nói rằng cuộc thảo luận ngày 29/3 diễn ra mang tính xây dựng. Các đề xuất của Ukraine sẽ nhanh chóng được chuyển tới Tổng thống Vladimir Putin để xem xét.

Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga, nói thêm rằng Moscow đang thực hiện "hai bước để giảm leo thang xung đột", đồng thời sẵn sàng xem xét khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymy  Zelensky ngay khi bộ trưởng Ngoại giao hai nước khởi động tiến trình ký kết một thỏa thuận sơ bộ.

Trong khi đó, đoàn đàm phán Ukraine đề xuất nước này chấp nhận quy chế trung lập để đổi lấy bảo đảm về an ninh. Điều này đồng nghĩa Kiev sẽ không gia nhập liên minh quân sự, không chấp nhận nước ngoài đóng quân trên lãnh thổ Ukraine.

Ngoài ra, phía Ukraine đề xuất hai bên tiếp tục tham vấn trong 15 năm tiếp theo về quy chế pháp lý của Crimea. Tuy nhiên, điều khoản này chỉ có hiệu lực sau khi hai bên ngừng bắn hoàn toàn.

Theo Reuters, các đề xuất này là chi tiết và cụ thể nhất mà Ukraine từng thông báo kể từ khi bắt đầu tiến hành đàm phán hòa bình với Nga.

Các nhà đàm phán Ukraine cho biết họ đã đưa ra các đề xuất với phía Nga nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, và đang chờ phản hồi từ Moscow.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) ngày 29/3 kêu gọi Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận rõ ràng về việc sơ tán an toàn dân thường khỏi TP Mariupol cũng như nhiều vùng chiến sự khác trong bối cảnh nguồn cung hàng thiết yếu đang cạn kiệt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần