Một số chính sách dân tộc còn chậm được triển khai

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/10, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức hội nghị Sơ kết công tác dân tộc 9 tháng của năm 2016.

Đánh giá chung, việc thực hiện các chính sách dân tộc những tháng đã qua có nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn cảnh hội nghị Sơ kết công tác dân tộc 9 tháng năm 2016 của Ban Dân tộc TP Hà Nội.

Nhiều dự án thuộc Kế hoạch số 166/KH-UBND của UBND TP, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa của các quận nội thành hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Thủ đô. Dù vậy, một số chính sách dân tộc hiện chậm được triển khai. Nguyên nhân được đưa ra là do sự phối hợp chưa sát sao, kịp thời, hiệu quả, sự quan tâm chưa đúng mức của các sở, ban ngành liên quan của TP đối với công tác dân tộc. Điển hình là Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn. Hay như Đề án “Xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho đồng bào dân tộc Dao xã Ba Vì, huyện Ba Vì giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo” đã được UBND TP phê duyệt, nhưng gần 1 năm vẫn chưa thể triển khai.

Theo đó, trong những tháng cuối năm 2016, lãnh đạo Ban Dân tộc TP đề nghị phòng dân tộc các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc; nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù, trọng tâm hướng tới cải thiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS. Trước mắt, cần tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai tốt lễ tuyên dương học sinh DTTS Thủ đô học giỏi năm 2016 (dự kiến tổ chức cuối tháng 10/2016).