Mực nước sông Hồng tiếp tục lên cao do mưa lớn và xả lũ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm qua (10/9), các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cùng với việc xả lũ hai hồ chứa thủy điện Sơn La và Hòa Bình, mực nước hệ thống sông Hồng sáng nay đang lên nhanh.

  Mực nước sông Hồng tại Hà Nội đang lên nhanh

Cụ thể, mực nước lúc 7 giờ ngày 11/9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 7,08m (dưới báo động I là 1,42m), sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,66m. Dự báo đến 7 giờ ngày 12/9 mực nước tại Hà Nội dao động ở mức 7,10m. Mực nước hạ lưu trên hệ thống sông Thái Bình sẽ lên, đến 19 giờ ngày 11/9, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng lên mức 2,90m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, từ ngày 11 - 12/9, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50 - 150mm; các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên lượng mưa 100 - 200mm, có nơi trên 200mm. Theo đó, từ ngày 11 - 13/9, trên lưu vực sông Thao, sông Lô có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1,5 đến 2,5 m; ở hạ lưu từ 1 đến 1,5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức BĐ 2, trên sông Lô tại Tuyên Quang ở mức dưới BĐ 1. Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên.

Liên quan tới an toàn hồ chứa thủy lợi, báo cáo số 30/BC-ATĐ phát đi sáng nay (10/9) của Vụ Công trình thủy lợi và an toàn đập (Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT) cho biết, các hồ chứa khu vực Bắc Bộ hiện đạt từ 70 - 85% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 55 - 65% dung tích thiết kế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần