Mỹ bắt giữ nghi phạm gửi hàng loạt bom tới các chính trị gia

Nguyễn Phương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/10, nghi phạm Cesar Sayoc bị bắt tại một bãi đỗ xe ở Florida, với cáo buộc khả năng dẫn tới 48 năm tù.

Giới chức Mỹ ngày 26/10 xác nhận đã bắt giữ một nghi phạm tại Florida trong cuộc điều tra về các bưu kiện tình nghi chứa bom gửi tới các chính khách và nhân vật có ảnh hưởng thuộc Đảng Dân chủ.
 Các đặc vụ FBI bắt giữ nghi phạm Cesar Sayoc tại bãi đậu xe AutoZone ở Plantation, Florida sáng 26/10.
ADN, dấu vân tay… đã hướng các nhà chức trách tìm đến một bãi đậu xe của cửa hàng thiết bị ôtô ở phía nam Florida và bắt giữ một nam giới 56 tuổi vào sáng 26/10.
Bước đột phá quan trọng đầu tiên với các nhà điều tra xuất hiện từ ngày 25/10 khi giới chức Mỹ lần theo dấu vết của 5 bưu kiện khả nghi tới trung tâm xử lý và phân phối Opa-Locka ở ngoại ô Miami.
Bước ngoặt này cho phép giới thức thu hẹp diện tìm kiếm, kết hợp với các mẫu ADN và dấu vân tay trên bưu kiện gửi cho nghị sĩ Maxine Waters và thông tin định vị điện thoại di động đã đưa giới chức tới nghi phạm Cesar Sayo. Phát hiện này được tìm ra ngay cả khi các thiết bị mới được tìm thấy ở New York và California.
Các đặc vụ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ nghi phạm Sayoc tại bãi đậu xe AutoZone ở Plantation, Florida sáng 26/10.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions, nghi phạm Sayoc bị cáo buộc 5 tội danh liên quan đến 13 thiết bị nổ. Tên này có nguy cơ phải đối mặt với 48 năm tù giam nếu bị kết án.
Vụ bắt giữ đã kết thúc chuỗi các vụ tấn công bằng bom thư kéo dài 4 ngày khắp nước Mỹ. Ngày 26/10, giới chức Mỹ tiếp tục phát hiện thêm 2 bưu kiện khả nghi được gửi tới Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Cory Booker và cựu Giám đốc Tình báo quốc gia James Clapper.
Từ ngày 24/10 vừa qua, hàng loạt gói bưu kiện có chứa thiết bị nổ đã được gửi tới văn phòng của một số nhân vật thuộc hay ủng hộ đảng Dân chủ như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hay cựu Phó Tổng thống Joe Biden.