Mỹ cần sớm thông qua các đề xuất an ninh của Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vừa đưa ra tuyên bố trên khi đề cập đến mục tiêu đảm bảo an ninh ở châu Âu.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Tass
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Tass

Hãng tin Tass ngày 12/1 đưa tin Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moscow tái khẳng định việc sẵn sàng thảo luận các đề xuất nhằm đảm bảo an ninh với Mỹ, và tin rằng các yêu cầu này sẽ được Washington thông qua “càng sớm càng tốt” để ổn định tình hình ở châu Âu.

Đại sứ Antonov nhấn mạnh: "Chúng tôi đã đưa ra các ưu tiên của mình. Chúng tôi không chờ đợi những tuyên bố mang tính phiến diện, thay vào đó là những văn bản trả lời chính thức của Mỹ về các đề xuất cụ thể của Nga. Chúng tôi mong muốn hai nước hạ nhiệt căng thẳng và cùng hợp tác vì lợi ích của cả Moscow và Washington”.

Trước đó, hôm 11/1, Điện Kremlin đánh giá đối thoại an ninh Nga-Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) là bước khởi đầu tích cực để hai bên duy trì đối thoại trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến vấn đề Ukraine.

Phát biểu tại họp báo trực tuyến, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định vẫn còn quá sớm để rút ra kết luận về các cuộc đối thoại mà ông đánh giá là thực chất, trực tiếp và cởi mở này. Ông Peskov nêu rõ dù Nga không đề ra hạn chót, song nước này cũng không hài lòng trước việc kéo dài vô thời hạn quá trình đàm phán.

Theo người phát ngôn Peskov , tình hình sẽ trở nên rõ ràng hơn khi Nga tham gia hai vòng đối thoại khác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) vào ngày 12/1 và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Vienna (Áo) vào ngày 13/1 tới.

Cuộc đối thoại an ninh Nga-Mỹ tại Geneva ngày 10/1 diễn ra trong khuôn khổ đối thoại ổn định chiến lược giữa hai nước. Cuộc đối thoại an ninh lần này là cuộc họp thứ ba, tiếp theo các cuộc họp vào tháng 7 và tháng 9/2021. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên trong số ba cuộc họp diễn ra ở châu Âu trong tuần này giữa các quan chức Nga và Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác ở châu Âu.

Sau hơn 7 giờ đồng hồ thảo luận, hai bên đã kết thúc đàm phán mà không đạt được kết quả đột phá nào, đồng thời nhất trí tiếp tục đối thoại.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 11/1 cho biết Moscow đặt mục tiêu đạt được kết quả tại cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Nga- NATO, dự kiến diễn ra vào ngày 12/1 tại Brussels (Bỉ).

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1 TV, bà Zakharova nhấn mạnh mọi việc sẽ vẫn tiếp diễn theo lộ trình vào ngày 12/1 và các bên hướng tới việc đạt được kết quả về tiến trình đàm phán cũng như các thỏa thuận, vốn đã được thông báo trước đó.

Theo kế hoạch, Moscow sẽ chia sẻ mối quan ngại về an ninh tại châu Âu và dự thảo thỏa thuận về đề xuất đảm bảo an ninh tại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO và tại cuộc họp Hội đồng thường trực OSCE, dự kiến diễn ra tại Vienna (Áo) vào ngày 13/1.

Hồi trung tuần tháng 12/2021, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố dự thảo thỏa thuận với Mỹ về đảm bảo an ninh và dự thảo thỏa thuận giữa Moscow với các thành viên NATO về các biện pháp an ninh.