Mỹ cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Nga dùng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 25/9 cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả dứt khoát bất kỳ cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nào của Nga ở Ukraine.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 11/9/2022. Ảnh: Reuters
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 11/9/2022. Ảnh: Reuters

"Nếu Nga vượt qua lằn ranh đỏ, sẽ có những hậu quả thảm khốc xảy ra đối với họ. Mỹ sẽ đáp trả một cách cương quyết" - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC hôm 25/9.

Ông Sullivan không nêu chi tiết cách Mỹ sẽ phản ứng, song nói rằng Washington đã giải thích riêng với Moscow "điều đó chính xác là gì". Đồng thời, ông lưu ý thêm rằng Mỹ thường xuyên liên lạc trực tiếp với Nga, kể cả trong vài ngày qua, để thảo luận về tình hình Ukraine cũng như những hành động và cảnh báo mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra.

Tuyên bố của ông Sullivan là cảnh báo mới nhất Mỹ gửi đến Nga sau khi Tổng thống Putin trong bài phát biểu hôm 21/9 ám chỉ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu sự "toàn vẹn lãnh thổ" đất nước bị xâm phạm. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng ban bố lệnh động viên một phần và tuyên bố nước này đang chống lại "toàn bộ cỗ máy quân sự phương Tây" ở Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 21/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc người đồng cấp Nga coi thường trách nhiệm không phổ biến vũ khí hạt nhân khi công khai đưa ra "những lời đe dọa hạt nhân chống lại châu Âu".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần