Mỹ ráo riết chuẩn bị trước nguy cơ xung đột leo thang tại dải Gaza?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Washington đang tiến hành những bước chuẩn bị trước nguy cơ xung đột tại dải Gaza có thể leo thang sang giai đoạn nguy hiểm.

Trích dẫn lời của các quan chức Mỹ, tờ Politico cho biết trước lo ngại về việc xung đột tại Gaza có thể lan rộng sang khu vực khác, Nhà Trắng buộc phải chuẩn bị kế hoạch đối phó.

Vào hôm thứ Năm, tờ báo này cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tiến hành các cuộc thảo luận nội bộ về những kịch bản có thể khiến Washington bị kéo vào một cuộc chiến lớn trong khu vực.

Các cuộc tấn công của Houthi tại Biển Đỏ đang góp phần khiến xung đột leo thang. Ảnh: RT
Các cuộc tấn công của Houthi tại Biển Đỏ đang góp phần khiến xung đột leo thang. Ảnh: RT

Theo nhiều nguồn tin, trong đó có một quan chức cấp cao phục vụ dưới trướng ông Biden, khả năng leo thang xung đột tại Trung Đông đang tăng lên đáng kể. Còn tờ Politico nhận định rằng những sự kiện diễn ra trong vài ngày qua đã buộc một số quan chức Mỹ phải tin rằng xung đột tại Gaza đã chính thức không còn là chuyện riêng của khu vực này.

Những sự kiện trên bao gồm một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Baghdad, Iraq khiến thủ lĩnh dân quân Iraq Mushtaq Taleb al-Saidi thiệt mạng, phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri cũng bị sát hại bởi máy bay không người lái của quân đôi Israel tại Thủ đô Beirut, Lebanon và vụ nổ kép tại Iran khiến 84 người thiệt mạng và 300 người bị thương.

Các quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch đáp trả các chiến binh Houthi, khi lực lượng này thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ngoài khơi bờ biển Yemen, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

“Chúng tôi lo ngại về việc lực lượng Houthi có thể đánh chìm tàu cũng như hậu quả xảy ra sau đó” – Một số nguồn tin cho biết.

Mạng lưới tình báo Mỹ đang đẩy mạnh biện pháp ngăn chặn khả năng xảy ra các cuộc tấn công nhắm vào quân đội nước này tại Iraq và Syria của dân quân địa phương. Họ cũng đang xác định xem liệu Houthi có đang lên kế hoạch tương tự hay không.

Theo các quan chức Washington, việc lập kế hoạch dự phòng như vậy là lẽ thường trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, tần suất chuẩn bị cho nguy cơ này đã được tăng cường đáng kể theo lệnh từ các cấp cao nhất của chính quyền Mỹ, cho thấy xung đột tại khu vực trên sẽ khó có thể chấm dứt trong ngắn hạn, và nhiều khả năng Washington sẽ bị kéo vào vòng xoáy căng thẳng – họ cho biết.

Politico nhấn mạnh rằng căng thẳng gia tăng ở Trung Đông “gây nguy hiểm không chỉ cho an ninh khu vực mà còn cho cơ hội tái đắc cử của Biden”. Tổng thống Biden, người dự định tập trung chiến dịch tranh cử của mình vào các vấn đề trong nước, thay vào đó "kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của mình với tư cách là tiền đồn của phương Tây trong nỗ lực bảo vệ Ukraine và là bên hỗ trợ quan trọng trong nỗ lực trả đũa của Israel trước Hamas,” tờ báo cho biết.