Mỹ và Anh hành động bất ngờ, Nga kêu gọi Liên Hợp quốc họp khẩn

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 11/1 (giờ Washington), Mỹ và Anh đã tấn công hơn chục địa điểm của lực lượng Houthi ở Yemen, như một phần của cuộc trả đũa quy mô lớn sau loạt các cuộc tấn công vào tàu vận tải ở Biển Đỏ bởi phiến quân Hồi giáo kể từ cuối năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: AP

Quân đội Anh và Mỹ đã ném bom hơn chục mục tiêu trong các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen chỉ trong đêm 11/1. Các cuộc tấn công được thực hiện bằng đường không và đường biển, được cho vừa là một động thái mang tính răng đe, vừa nhằm mục đích làm suy yếu khả năng quân sự của nhóm vũ trang.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói thêm rằng các cuộc tấn công là "hành động hạn chế, cần thiết và tương xứng để tự vệ". Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói thêm đòn đáp trả nhằm chứng tỏ rằng Washington và các đồng minh "sẽ không dung thứ" cho các cuộc tấn công không ngừng của nhóm phiến quân.

Căng thẳng ở Trung Đông đã gia tăng sau khi phiến quân Houthi bắt đầu tấn công các tàu đi qua Biển Đỏ. Lực lượng do Iran hậu thuẫn này đã thực hiện 27 cuộc tấn công vào tàu chở hàng thương mại kể từ ngày 19/11/2023.

Nhóm Hồi giáo tuyên bố họ bắt đầu tấn công một dải biển hẹp giữa Yemen và Đông Phi - tuyến đường thương mại quốc tế quan trọng - để hỗ trợ chấm dứt cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel chống lại Hamas ở Dải Gaza.

Do đó, các tàu đang được định tuyến lại quanh bán đảo phía Nam châu Phi để thoát khỏi sự bắn phá của tên lửa. Việc chuyển hướng đang làm tăng thêm hàng ngàn km với các hành trình, chi phí cho các công ty và gây ra sự chậm trễ giao hàng.

Mỹ tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công với sự hậu thuẫn của Anh và được Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan hỗ trợ, đồng thời nhấn mạnh họ chỉ thực hiện động thái này sau những nỗ lực đàm phán ngoại giao và cân nhắc kỹ lưỡng.

Động thái của Mỹ và đồng minh đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Yemen kể từ năm 2016. Trong khi Mỹ và Anh phủ nhận việc họ đang làm căng thẳng leo thang ở Trung Đông, thì thực tế được cho sẽ dẫn đến nguy cơ xung đột Israel - Hamas lan rộng.

Lực lượng Houthi hiện đang thề sẽ trả đũa. "Trận chiến sẽ lớn hơn… và ngoài sức tưởng tượng cũng như mong đợi của người Mỹ và người Anh" - quan chức cấp cao của Houthi, Ali al-Qahoum, đăng trên mạng xã hội X.

Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp về vụ tấn công. Pháp - chủ tịch hội đồng hiện tại - cho biết cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều ngày 12/1 (giờ Mỹ).

Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về các cuộc không kích. Một tuyên bố của cơ quan này cho biết: "Trong khi Vương quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và ổn định của khu vực Biển Đỏ… chúng tôi kêu gọi kiềm chế và tránh leo thang".