Nam Định có thêm một Nhà giáo ưu tú

Ánh Tuyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cô Mai Thị Lừng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Lan vừa được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2024.

Trước đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 613/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân" cho 21 cá nhân và danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" cho 136 cá nhân.

Nhà giáo Mai Thị Lừng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Lan, huyện Mỹ Lộc. Ảnh: FBNT
Nhà giáo Mai Thị Lừng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Lan, huyện Mỹ Lộc. Ảnh: FBNT

Ngành Giáo dục tỉnh Nam Định có cô Mai Thị Lừng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Lan, huyện Mỹ Lộc nằm trong số 136 thầy cô vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý "Nhà giáo ưu tú".

Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân là các danh hiệu cao quý nhất nhằm tôn vinh những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Tính đến nay, ngành Giáo dục tỉnh Nam Định đã có thêm 4 thầy cô được phong tặng danh hiệu cao quý "Nhà giáo ưu tú". Điều này thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với những nỗ lực, cố gắng của các nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước.

Đây là những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và Nhân dân kính trọng.

Trước đó, ngày 2/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5. Để đạt danh hiệu "Nhà giáo ưu tú", các thầy cô phải đảm bảo nhiều tiêu chuẩn.

Cụ thể, các nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có từ 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

Tận tụy và tâm huyết với nghề, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách người học; có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, lĩnh vực hoặc cấp tỉnh, là nhà giáo mẫu mực, là tấm gương sáng,  xuất sắc tiêu biểu trong đổi mới quản lý, giảng dạy, nuôi dạy; có năng lực tư vấn, tham mưu, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn.