Nên nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế

Trần Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo quy định, học sinh, sinh viên (HSSV) khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

Tuy nhiên, đối tượng này khi tham gia BHYT theo hộ gia đình thì mức hỗ trợ có thể lên đến 40%  nếu là người tham gia thứ ba trở lên. Thế nhưng, theo Luật BHYT hiện hành, HSSV lại không được tham gia BHYT theo hộ gia đình. Điều này vô tình gây khó cho những gia đình đông con đi học.
 Ảnh minh họa
Chị Đỗ Ngọc Thu (huyện Thanh Trì) cho rằng, Nhà nước luôn kêu gọi toàn dân tham gia BHYT, nhưng chính những chính sách của BHYT lại có quy định gây thiệt thòi cho người tham gia. Chị Thu chia sẻ: “Cả gia đình tôi chỉ trông vào cửa hàng nhỏ ở nhà, hai vợ chồng tham gia BHYT tự nguyện hộ gia đình, biết rõ mấy đứa con nếu tham gia BHYT theo hộ gia đình như mình thì sẽ đỡ tiền đóng, nhưng các con lại bắt buộc tham gia ở trường với số tiền cao hơn hẳn, mà mức hưởng vẫn như vậy”.
Thực tế, theo Điều 13, Luật BHYT 2014, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác quy định tại Điều 12 của Luật thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12. Chiếu theo Điều 12, nhóm HSSV được xác định là nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT theo Khoản 4, còn nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình lại thuộc Khoản 5. Với quy định này, một phần nhỏ HSSV là đối tượng thứ ba trở lên trong hộ khẩu khi tham gia BHYT HSSV sẽ bị thiệt hơn khi tham BHYT hộ gia đình. Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết, đây cũng đang là một vấn đề nan giải cần tìm hướng giải quyết.
Thực tế, nhiều HSSV đi học xa nhà, giả sử được tham gia BHYT theo hộ gia đình thì sẽ mất thời gian quay về gia đình lấy hộ khẩu rồi làm thủ tục mua, như vậy càng phức tạp và mất thời gian. Hơn nữa, khi học HSSV tham gia BHYT HSSV thì 7% mức đóng sẽ được trích lại trường để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học. “Có cách để giải quyết vấn đề này nếu chúng ta đồng thuận để gia đình mua BHYT cho các cháu theo hộ gia đình. Ngoài ra, Chính phủ hiện cũng đang xem xét nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV không chỉ là 30% như hiện nay” - ông Lợi cho hay.