Nga, Anh bí mật đối thoại?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Truyền thông dẫn lời một quan chức Anh giấu tên cũng cho biết, việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine chưa được thảo luận.

Theo thông tin từ ấn phẩm The Times, cuộc đối thoại giữa Moscow và London diễn ra ở các thành phố như Vienna và New York trong 18 tháng qua, nhằm giải quyết các vấn đề như tình trạng thiếu ngũ cốc và an toàn hạt nhân.

Tuy nhiên, ấn phẩm cũng dẫn lời một quan chức Anh giấu tên cho biết, việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine chưa được thảo luận.

Anh và Nga được cho là đã đối thoại liên quan tới Ukraine. Ảnh: Getty
Anh và Nga được cho là đã đối thoại liên quan tới Ukraine. Ảnh: Getty

“Chúng tôi đã giữ liên lạc và cảm thấy điều quan trọng là duy trì một cuộc đối thoại cởi mở trong cuộc chiến ở Ukraine,” ấn phẩm của Anh đưa tin, dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao giấu tên của nước này. 

Giá ngũ cốc đã tăng vọt kể từ khi Moscow rút khỏi Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen 2022 vào tháng 7 - một thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của nước này sang các nước ở châu Á, Trung Đông và châu Phi để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây vốn ngăn cản xuất khẩu nông sản của Nga.

Tuy nhiên, Moscow khẳng định phương Tây tiếp tục khiến Nga không thể vận chuyển thực phẩm và phân bón. Báo cáo cho biết, các quan chức Anh cũng yêu cầu đảm bảo an ninh hạt nhân trong suốt cuộc xung đột về các vấn đề bao gồm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, trong bối cảnh lo ngại về một thảm họa phóng xạ tiềm ẩn.

Nhà ngoại giao Anh nói với tờ báo rằng Vương quốc Anh có “quan điểm chiến lược rõ ràng” đối với hành động quân sự của Moscow ở Ukraine và rằng đây là “một trong số ít đối tượng” mà Vương quốc Anh đồng hành cùng NATO và các đồng minh khác. Vì vậy, sẽ là “rất kỳ quặc” nếu các nhà ngoại giao Anh được trao quyền cố gắng đàm phán một hiệp định đình chiến.

Người phát ngôn của Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Vương quốc Anh xác nhận rằng các cuộc thảo luận với các quan chức Nga chỉ diễn ra khi “hoàn toàn cần thiết” nhưng nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh không có quyền đưa ra bất kỳ quyết định nào thay mặt Kiev.

Người phát ngôn nói: "Ukraine phải xác định quan điểm của mình trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. “Cũng giống như việc nước này quyết định tương lai tự do và dân chủ của mình.”

Vào tháng 7, NBC News đưa tin một nhóm cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ đã tổ chức các cuộc thảo luận với các giới chức Nga, trong đó có Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Báo cáo cho biết, các cuộc họp nhằm mục đích tạo cơ sở cho các phương pháp chấm dứt xung đột Ukraine.