Nga cảnh báo Mỹ sẽ suy yếu vì Ukraine

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ưu thế của Moscow trong cuộc xung đột với Kiev được cho là đang làm suy yếu nước Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti vào hôm thứ Bảy, Đại sứ Nga tại Washington DC Anatoly Antonov cho rằng những ưu thế của Moscow trong cuộc xung đột với Kiev đang làm suy yếu nước Mỹ.

Quan chức này cho biết động thái hỗ trợ của Washington cho Kiev đang khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, cũng như làm sụt giảm vị thế của nước này trong mắt cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Nga tại Washington DC Anatoly Antonov
Đại sứ Nga tại Washington DC Anatoly Antonov

Nhà ngoại giao Nga nói thêm: “Việc quân đội chúng tôi tiến sâu hơn trên chiến trường Ukraine sẽ khiến cho nước Mỹ ngày càng suy yếu và trật tự thế giới hiện nay có nguy cơ sụp đổ”.

Được chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng rộng rãi, thuật ngữ “trật tự thế giới dựa trên luật lệ” ám chỉ về một thế giới mà các cường quốc phương Tây đang tác động đáng kể đến phần còn lại. Các quốc gia chỉ trích, trong đó có Nga, cho rằng thuật ngữ này đi ngược với pháp luật quốc tế.

Ông Antonov cũng bác bỏ cáo buộc của phương Tây về việc Moscow không sẵn lòng tiến hành đối thoại với Kiev. Ông cho biết xung đột đáng lẽ có thể được giải quyết bằng hòa bình, nhưng phương Tây, trước hết là Mỹ và Anh, đã cố ngăn cản điều này xảy ra.

Nga và Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán tại TP Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3/2022, tuy nhiên mọi thứ đổ vỡ vào phút cuối. Một số phương tiện truyền thông cho rằng Thủ tướng Anh lúc đó là ông Boris Johnson đã thuyết phục giới lãnh đạo Ukraine tiếp tục chiến đấu. Nhận định trên đã được một trong những nhà đàm phán của Ukraine, David Arakhamia, xác nhận vào tháng 11 năm ngoái, tuy nhiên, ông Johnson đã kiên quyết phủ nhận điều này.

Đầu tuần này, ông Antonov cảnh báo việc phương Tây ngày càng can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến tại Ukraine sẽ dẫn đến những hậu quả không thể lường trước. Quan chức cũng bày tỏ quan ngại trước phát ngôn mới đây của Giám đốc CIA William Burns cho thấy sự can thiệp sâu của Mỹ đối với Ukraine.

Cụ thể, ông Burns phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viên vào hôm thứ Hai rằng nguồn tài trợ bổ sung của Mỹ cho Ukraine sẽ cho phép nước này triển khai nhiều cuộc tấn công sâu hơn vào bán đảo Crimea, nhắm mục tiêu vào Hạm đội Biển Đen của Nga, từ đó lấy lại thế chủ động hoàn toàn trên chiến trường.