Nga khẳng định liên tiếp giành lợi thế chiến trường sau vụ Kursk

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/8 cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát được ba khu định cư ở miền Đông Ukraine. Nga gọi chiến dịch Kursk của Ukraine là "hành động khiêu khích lớn" và tuyên bố sẽ trả đũa. 

Theo RT, tuần qua xung đột ở Ukraine đã chứng kiến ​​giao tranh dữ dội dọc theo tuyến đầu, với các hoạt động mạnh mẽ nhất vẫn tiếp diễn ở các khu vực biên giới của Vùng Kursk của Nga, cũng như ở khu vực Donetsk (DPR).

Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/8 cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát được ba khu định cư ở miền Đông Ukraine. Ảnh: RT
Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/8 cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát được ba khu định cư ở miền Đông Ukraine. Ảnh: RT

Các lực lượng Nga cũng đã xoay xở để đạt được những thành quả mới ở khu vực Lugansk (LPR). Bộ Quốc phòng nước này hồi giữa tuần đã tuyên bố giải phóng Stelmakhovka, một ngôi làng lớn nằm ngay phía Đông biên giới giữa LPR và vùng Kharkov của Ukraine.

Ngôi làng được phòng thủ nghiêm ngặt này từng là thành trì chính của Ukraine trong khu vực, với việc ngôi làng này thất thủ có khả năng mở đường cho quân đội Nga tiếp cận Sông Oskol, nằm cách đó khoảng 15km về phía Tây. Nếu lực lượng của Moscow có thể tiếp cận được, lực lượng Ukraine sẽ bị cắt làm đôi trong khu vực, với sự phát triển tiềm tàng có thể buộc họ phải rút lui qua Oskol, kéo dài từ bắc xuống nam qua Vùng Kharkov.

Tiếp tục đẩy mạnh Donbass

Quân đội Nga đã đạt được những thành quả mới ở DPR, tiếp tục tiến về phía Tây Bắc thị trấn Ocheretino, từng là trung tâm hậu cần quan trọng và là thành trì chính của quân đội Ukraine, nơi họ đã không thành công trong nỗ lực ngăn chặn lực lượng của Moscow sau khi Avdeevka thất thủ vào đầu năm nay.

Mặt khác, các lực lượng Nga cho biết họ đang tiến gần hơn đến thành phố Pokrovsk ở miền Đông Ukraine, một trung tâm vận chuyển và sơ tán chiến lược. Thành phố này nằm trên một tuyến đường tiếp tế quan trọng nối liền miền trung Ukraine với các thị trấn lớn ở phía Đông.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trước đó hôm 30/8 rằng quân đội nước này, đã kiểm soát được ba khu định cư ở miền đông Ukraine. Nga gọi chiến dịch Kursk của Ukraine là "hành động khiêu khích lớn" và tuyên bố sẽ trả đũa. 

Cụ thể, trong tuần qua, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía Tây trong khu vực đồng thời mở rộng vùng kiểm soát về phía Bắc và phía Nam trục tiến công chính của họ. Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố kiểm soát được các ngôi làng Orlovka, Nikolayevka, Kamyshevka và Mezhevoye, nằm ở phía Tây nam Ocheretino.

Diễn biến này có nghĩa là quân đội Nga đã đến gần thị trấn Selidovo và Novgorodovka, cũng như tiến về phía thành phố Pokrovsk (còn gọi là Krasnoarmeysk), khu định cư lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát trong khu vực.

Trận chiến Kursk

Các cuộc giao tranh đã diễn ra ở các khu vực biên giới của vùng Kursk của Nga kể từ khi Kiev phát động một cuộc tấn công lớn vào đầu tháng này. Trong khi lực lượng Ukraine tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, Moscow đã tìm cách đẩy lùi họ trong khi tấn công các mục tiêu phía sau và lực lượng dự bị đang đổ bộ vào vùng Sumy lân cận của Ukraine.

Cũng theo RT, trong tuần qua, lực lượng Ukraine đã chịu thương vong nặng nề trong khu vực, với các đoàn xe quân sự và các nhóm bộ binh nhỏ hơn liên tục bị phục kích, trong khi các khu vực tập kết đã phải hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa, pháo binh và trên không. 

Trong diễn biến liên quan, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi hôm 30/6 cho biết, quân đội nước này đã tiến lên tới 2km ở khu vực Kursk của Nga trong ngày qua, tiếp tục cuộc tấn công xâm nhập xuyên biên giới mà họ đã bắt đầu hơn ba tuần trước.

Tướng Syrskyi cũng khẳng định quân đội Nga đã thất bại trong nỗ lực mới nhất nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực Pokrovsk ở miền đông Ukraine.

Kiev đã phát động chiến dịch bất ngờ vào Kursk ở miền tây nước Nga vào ngày 6/8 vừa qua. Họ tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư và cho biết đã tiến sâu tới 35 km vào khu vực này, nhưng những bước tiến sau đó dường như đã bị đình trệ.

Phía Kiev cho biết cuộc tấn công - có thể nói là động thái táo bạo nhất của họ kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt Nga phát động vào Ukraine năm 2022, được triển khai để bảo vệ các khu định cư biên giới của họ khỏi các cuộc tấn công liên tục của Nga.