Nga lên tiếng khi Mỹ ủng hộ Ukraine tấn công mục tiêu quân sự ở Crimea

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga cho rằng việc tuyên bố ủng hộ Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự ở Crimea đã xác nhận Mỹ liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột.

Một tàu chiến Nga di chuyển đến cảng Sevastopol ở Crimea của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Một tàu chiến Nga di chuyển đến cảng Sevastopol ở Crimea của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Mỹ Igor Girenko hôm 16/2 đã chỉ trích quan điểm của Washington, sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách chính trị, bà Victoria Nuland tuyên bố nước này ủng hộ Ukraine tấn công vào các cơ sở quân sự ở Crimea.

"Tuyên bố của một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ về hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine tấn công vào Crimea đã xác nhận Mỹ có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột. Chính quyền Mỹ đang củng cố tham vọng của chính quyền Kiev về việc tấn công đất nước chúng tôi" -  viết trên trang Telegram của Đại sứ quán Nga.

Theo ông Girenko, chính phủ Mỹ đang tích cực cung cấp cho Ukraine vũ khí hiện đại đồng thời cố vấn cho các chỉ huy quân sự Ukraine. 

Ông Girenko nhấn mạnh: "Xúi giục Kiev tấn công Crimea cũng giống như kích động họ tấn công Moscow hoặc Vladivostok. Chúng tôi coi hành động này là biểu hiện rõ ràng cho lập trường gây hấn của Mỹ đối với đất nước chúng tôi".

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại Tổ chức Carnegie Endowment vì hòa bình quốc tế, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Washington ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở quân sự ở Crimea.

"Đó là những mục tiêu hợp pháp. Ukraine đang tấn công các mục tiêu đó và chúng tôi ủng hộ điều đó. Ukraine sẽ không an toàn trừ khi Crimea được quân sự hóa ở mức tối thiểu" - bà Nuland nói, cho rằng đây là một phần nỗ lực nhằm "đảm bảo ngăn chặn Nga lâu dài".

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu công thức hòa bình gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Mặc dù phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, song ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ "không thỏa hiệp về độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" để có được hòa bình.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, các đề xuất hòa đàm do Tổng thống Ukraine đưa ra là "phi thực tế và không đầy đủ". 

Nga sáp nhập Crimea từ tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi và coi đây là một phần lãnh thổ không thể tách rời, không thể thương lượng. Quan điểm này là một trong những trở ngại khiến các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc. Kiev tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, bao gồm cả vùng Donbass và bán đảo Crimea.

Ukraine từ lâu kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa để có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu sau chiến tuyến của Nga, trong đó có Crimea. 

Về phần mình, Nga nhiều lần cảnh báo, nếu phương Tây cấp cho Ukraine những vũ khí có thể tấn công Crimea, đó sẽ là hành động cực kỳ nguy hiểm.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 5/2 cảnh báo Ukraine sẽ "bốc cháy" nếu tấn công Crimea. Theo ông Medvedev, Moscow có thể "đáp trả theo bất kỳ cách thức nào" nếu Kiev tấn công các mục tiêu ở Crimea hoặc sâu trong lãnh thổ Nga.