Nga phản đối cáo buộc Đại sứ tại Mỹ là gián điệp

Tú Anh (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo người phát ngôn của Tổng thống Nga, một số cáo buộc gián điệp với Đại sứ Nga tại Mỹ gần đây là những giả thuyết vô căn cứ.

“Tôi chưa từng nghe tuyên bố từ bất kỳ đại diện tình báo Mỹ nào liên quan tới Đại sứ (Sergey Kislyak)”, theo người phát ngôn Dmitry Peskov.
 Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Sergey Kislyak
Hôm 3/3, trang CNN khẳng định “giới chức Mỹ cho rằng ông Kislyak là gián điệp cấp cao cũng như đầu mối chiêu mộ gián điệp”. Truyền thông Mỹ cũng đưa tin, Bộ trưởng tư pháp Mỹ Jeff Sessions đã "lờ" đi chuyện ông từng gặp Đại sứ Nga 2 lần trong năm 2016 trong phiên điều trần Quốc hội để chọn nội các mới.
Các tuyên bố về Đại sứ Kislyak “là đồn đoán cá nhân do truyền thông đưa ra, khiến gia tăng căng thẳng tạm thời”, theo ông Peskov.
“Việc duy nhất chúng ta có thể làm trong tình huống này đơn giản là phớt lờ những thông tin vô căn cứ trên và chú ý tới các tuyên bố chính thức từ chính quyền Mỹ”, ông Peskov bổ sung.
Về phần cáo buộc có liên hệ giữa Đại sứ Nga và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử, ông Peskov khẳng định không có thông tin về các cuộc gặp gỡ trên.  
Khi được hỏi liệu các cáo buộc trên có làm ảnh hưởng quan hệ giữa Moscow và Washington, ông Peskov khẳng định “rõ ràng là có ảnh hưởng tiêu cực” nhưng đó là việc nội bộ của Mỹ và Moscow “không có ý định can thiệp”.
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng giải thích, công việc của một đại sứ là tích cực gặp gỡ đại diện chính quyền của nước chủ nhà.