Nga, Trung Quốc xem xét xây dựng cấu trúc tài chính độc lập

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cuộc hội đàm trực tuyến hôm 15/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình đã nói về việc tạo ra một cấu trúc tài chính không thể bị ảnh hưởng bởi các nước thứ ba.

 Tổng thống Nga Vladimi Putin hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tass 

Ngày 16/12, Tổng thống Nga Vladimi Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tuyến, kéo dài khoảng hơn 1 giờ.
Trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc đặc biệt chú ý đến sự cần thiết tăng cường nỗ lực hình thành một cấu trúc tài chính độc lập để phục vụ các hoạt động thương mại giữa hai nước, ngăn chặn các nước thứ ba gây ảnh hưởng.
Theo ông Ushakov, cả Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đều ủng hộ việc tăng tỷ trọng đồng tiền quốc gia trong các thanh toán lẫn nhau và mở rộng hợp tác để cung cấp cho các nhà đầu tư quyền tiếp cận thị trường vốn của nhau.
Theo đánh giá của giới phân tích, đây có thể coi là cách Nga và Trung Quốc đáp trả cảnh báo của phương Tây về ngắt kết nối Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
Trợ lý Ushakov nói thêm rằng, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo Nga-Trung đánh giá  hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng được mở rộng và ghi nhận kim ngạch thương mại tăng mạnh trong năm nay. "Năm nay hai nước sẽ chứng kiến ​​kim ngạch thương mại song phương tăng kỷ lục. Hai bên đang nỗ lực sớm nâng kim ngachj thương mại song phương  hàng năm vượt mức 200 tỷ USD” ông Ushakov lưu ý.
Theo thống kê của Moscow, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm nay đã tăng 31%, lên mức 123 tỷ USD.
Theo trợ lý Ushakov, tại cuộc hội đàm trực tuyến hôm thứ Tư, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định quan hệ giữa hai nước đã đạt mức cao chưa từng thấy.
Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng, mối quan hệ không phải là đồng minh, mà vượt qua mức độ đồng minh về sự vững chắc.
Theo Tổng thống Putin, sự phối hợp chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc đã giúp duy trì sự ổn định trong quan hệ quốc tế. Người đứng đầu Điện Kremlin mô tả mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh là "một hình mẫu của sự hợp tác giữa các nước trong thế kỷ 21”.
Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Moscow và Bắc Kinh luôn ủng hộ lẫn nhau về hợp tác thể thao quốc tế, bao gồm cả việc không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm chính trị hóa sự kiện thể thao nói chung và Olympic nói riêng.
Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 2/2022, nơi ông sẽ tiến hành trao đổi quan điểm sâu sắc về toàn bộ các mối quan hệ song phương, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong khuôn khổ chuyến đi, nhà lãnh đạo Nga sẽ tham gia lễ khai mạc Thế vận hội thể thao mùa Đông.