Nga, Ukraine tiến hành trao đổi tù binh lớn nhất từ khi nổ ra xung đột

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo cơ quan tình báo của quân đội Ukraine, đây là cuộc trao đổi tù binh với quy mô lớn nhất giữa hai bên kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Lực lượng quân đội Nga đang nố lực đạt bước tiến lớn tại vùng Donbass. Ảnh: Reuters
Lực lượng quân đội Nga đang nố lực đạt bước tiến lớn tại vùng Donbass. Ảnh: Reuters

The Guardian dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 29/6 cho biết Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh.

“Đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine,” thông báo của Cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết.

Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, 144 binh sĩ Ukraine đã được trả tự do trong đợt trao đổi này. Trong số họ, 95 người đã tham gia phòng thủ nhà máy Azovstal tại thành phố cảng Mariupol và bị quân đội Nga bắt giữ vào giữa tháng 5 khi "pháo đài" này thất thủ.

Người đứng đầu phe ly khai thân Nga xác nhận cuộc trao đổi tù nhân hôm 29/6 khi nói rằng 144 binh sĩ Nga và phe ly khai đã được trao trả cho Nga.

“Chúng tôi đã bàn giao cho Kiev một số tù nhân từ các lực lượng vũ trang Ukraine, hầu hết họ đều bị thương. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là giải cứu các chiến binh tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga," ông  Denis Pushilin, người đứng đầu lực lượng ly khai thân Nga tại vùng Donbas nói hôm 29/6.

Quân đội Nga cho biết hơn 1.000 binh sĩ Ukraine tại Azovstal hồi tháng 5 đã "hạ vũ khí đầu hàng" tại Azovstal và tất cả họ đều đã bị các lực lượng thân Nga tại Mariupol bắt giữ. Trước đó, nhiều nghị sĩ Nga đã yêu cầu giới chức nước này đưa những binh sĩ phòng thủ nhà máy Azovstal ra xét xử và kết án.

Bộ Quốc phòng Ukraine không tiết lộ chi tiết về địa điểm của cuộc trao đổi tù binh cũng như số lượng các binh sĩ Nga được trả tự do trong đợt này. Ngoài ra, cơ quan này cũng không xác nhận việc các lính tình nguyện nước ngoài tại Ukraine bị quân đội Nga bắt giữ có nằm trong danh sách tù binh được trao trả hay không.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần