Nghi can cướp ngân hàng tại Đồng Nai từng có tiền án về tội khủng bố

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khám xét nơi ở của Hùng, cảnh sát thu giữ nhiều trái mìn tự tạo, giống với trái mìn giả mà nghi can để lại hiện trường vụ án.

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đang tạm giữ Phạm Văn Lâm (SN 1985, trú xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) để điều tra hành vi “Không tố giác tội phạm” trong vụ án cướp ngân hàng HDBank, chi nhánh Gia Ray.
  Hình ảnh tên cướp ngân hàng trên đường trốn thoát được camera an ninh ghi lại.
Nghi can trực tiếp gây án được xác định là Phạm Mạnh Hùng (SN 1989, em trai Lâm), hiện đang bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, Lâm mượn xe máy hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen của người bạn rồi đưa cho em trai sử dụng gây án.

Sau khi thực hiện vụ cướp, Hùng chạy xe máy giấu trong khu rừng thuộc địa phân trường Gia Phu (Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc), cách hiện trường khoảng 40 km.

Khám xét nơi ở của Hùng, cảnh sát thu giữ nhiều trái mìn tự tạo, giống với trái mìn giả mà nghi can để lại tại quầy giao dịch trong ngân hàng.

Trước đó bảy năm, Hùng cùng anh trai từng bị bắt vì sử dụng mìn tự tạo để đe dọa tống tiền một quan chức ở tỉnh Bình Dương. Hùng lĩnh 6 năm tù; Lâm nhận 7 năm 6 tháng tù về tội khủng bố, chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 10h40 ngày 1/9, một thanh niên mặc áo khoác màu đen, quần thể dục ba sọc, đeo khẩu trang điều khiển xe máy (không biển số) tới phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, đối tượng đã sử dụng mìn giả tự tạo để uy hiếp, khống chế nhân viên ngân hàng giao nộp số tiền hơn 200 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong khi tẩu thoát, kẻ cướp bị một khách hàng cùng bảo vệ ném ghế ngăn chặn. Tuy nhiên, hắn chạy được ra xe đi về hướng Bình Thuận.

Trên đường bỏ chạy tên cướp làm rơi nhiều cọc tiền, được người dân nhặt trả lại ngân hàng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần