Người dân "đội mưa", xếp hàng nhận khẩu trang miễn phí

Nhật Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tình trạng khan hiếm khẩu trang phục vụ cho người dân phòng dịch NcOv, một số cơ sở tự ý đẩy giá lên cao, Công ty Cổ phần Tanaphar (Có trụ sở tại Thanh Oai, Hà Nội) đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp là tặng miễn phí khẩu trang cho người dân.

 Sáng 8/2, Công ty Cổ phần Tanaphar đã tổ chức chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại sảnh chợ thuốc Hapulico (85 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân).
 Ông Vũ Thành Long – Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tanaphar cho biết, trong dịp này, công ty sẽ phát 240.000 chiếc khẩu trang cho người dân trên địa bàn Hà Nội vào thứ Bảy hàng tuần (thời gian từ 9 giờ - 11 giờ)
 Những thùng khẩu trang liên tục được tiếp tế, vận chuyển vào phía trong sảnh để phát cho người dân
 Dù trời mưa, rét, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn “đội mưa”, xếp hàng lấy phiếu để nhận khẩu trang
 Số ca nhiễm nCoV tại Việt Nam tiếp tục tăng, khiến nhiều người lo ngại 
 Một số nhân viên đứng quầy bán thuốc phía bên trong chợ thuốc cũng tranh thủ ra xếp hàng để nhận khẩu trang miễn phí. Theo họ, trong mấy ngày qua, các quầy thuốc cũng không thể nhập được khẩu trang để bán cho người dân.
 
 Khi được hỏi, nhiều người cho biết, dù mưa gió, nhưng vì nhu cầu phòng dịch nCoV, họ sẵn sàng xếp hàng cả buổi để nhận được khẩu trang miễn phí về cho gia đình dùng
 Trong những ngày qua, thị trường khẩu trang khan hiếm, người dân rất khó để tìm mua được khẩu trang. Trong khi nỗi no về dịch bệnh nCoV luôn thường trực. Vì vậy, nghe thông tin hôm nay có đơn vị đến phát khẩu trang miễn phí, người dân đã đến từ rất sớm để nhận được cho mình những chiếc khẩu trang miễn phí.
 Sau khi có phiếu, mỗi người sẽ được nhận 5 chiếc khẩu trang miễn phí
 Nhiều người hồ hởi sau khi nhận được những chiếc khẩu trang từ DN
 
 Đại diện công ty cho biết, chương trình sẽ kéo dài vào thứ 7 hàng tuần tại sảnh chợ thuốc Hapulico, cho đến khi số khẩu trang 240.000 chiếc được phát hết. Trước đó, thực hiện công văn số 363/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng chống dịch do vi rút corona gây ra, Công ty cũng đã hỗ trợ 30.000 khẩu trang y tế tới Sở Y tế Hà Nội để phòng chống dịch (không tính phí).
 Phía bên trong chợ thuốc vắng tanh, giao dịch trầm lắng, tất cả các quầy đều khẳng định không còn khẩu trang để bán. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần