Nguy cơ suy thoái bủa vây chứng khoán Mỹ, Dow Jones giảm mạnh nhất 7 tháng

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm do nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu trước lo ngại nền kinh tế khó tránh nguy cơ suy thoái.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên ngày 3/10. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên ngày 3/10. Ảnh: AP

Phố Wall lao dốc trong ngày 3/10 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chạm đỉnh kể từ năm 2007, điều này gia tăng lo ngại rằng lãi suất cao hơn có thể đóng băng thị trường nhà ở và đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch, Dow Jones “bay” 430,97 điểm (tương ứng 1,29%) xuống còn 33.002,38 điểm, đồng thời chứng kiến phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm nay.

Chỉ số S&P 500 mất 1,37% về còn 4.229,45 điểm và có thời điểm trong phiên giảm về mức thấp nhất kể từ tháng 6.  Chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm 1,87% và khép phiên ở mức 13.059,47 điểm do đà lao dốc của nhóm cổ phiếu tăng trưởng.

Sau phiên giảm mạnh trong ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones chuyển sang sắc đỏ trong năm nay với mức giảm 0,4%. Tuy nhiên, S&P 500 vẫn còn tăng 10% trong năm 2023.

Tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong thời gian gần đây, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4,8% trong ngày 3/10, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức 4,925%, cũng là mức cao nhất kể từ năm 2007. Mức lãi suất bình quân của các khoản vay thế chấp nhà lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm đang lên tới gần 8%/năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ liên tục leo dốc trong 1 tháng qua, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lạm phát. Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về nguy cơ chính sách tiền tệ thắt chặt hơn của Fed có thể khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng yếu tố mùa vụ cũng không đứng về phía các nhà đầu tư cổ phiếu trên sàn Phố Wall trong thời điểm hiện tại.

Chris Zaccarelli, giám đốc đầu tư của công ty Independent Advisor Alliance, nhận định với CNBC rằng sự suy yếu của thị trường cổ phiếu trong tháng 9 và tháng 10 là điều “khá bình thường”.

Tuy nhiên, vị chuyên gia lưu ý, quan ngại về lãi suất cao được duy trì trong thời gian lâu hơn sẽ tiếp tục gây áp lực đối với thị trường chứng khoán.

Theo chuyên gia Alex McGrath, giám đốc đầu tư của NorthEnd Private Wealth, đà tăng kỷ lục của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang tạo ra “cơn gió ngược đối với cổ phiếu”.

Chất xúc tác mới nhất cho xu hướng đi lên của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ là báo cáo việc làm tháng 8. Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường lao động vẫn tăng trưởng ổn định.

Theo báo cáo, nền kinh tế Mỹ có nhu cầu tuyển dụng 9,6 triệu việc làm trong tháng 8, cao hơn nhiều so với dự đoán 8,8 triệu của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát. Một thị trường lao động mạnh mẽ tạo cơ hội thuận lợi để Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Phát biểu với Reuters, Rick Meckler, đối tác tại văn phòng đầu tư Cherry Lane Investments, cho biết: “Kỳ vọng của phần lớn các nhà đầu tư rằng Fed sẽ sớm đảo chiều chính sách thắt chặt ngày càng mờ nhạt. Hiện thị trường đang thất vọng khi các dữ liệu kinh tế nghiêng về kịch bản lãi suất cao sẽ được duy trì trong thời gian dài hơn”.

Chủ tịch Fed tại Atlanta Raphael Bostic hôm 3/10 nhận định, Fed không cần thực hiện thêm đợt tăng lãi suất trong năm nay, nhưng việc giảm lãi suất có thể sẽ còn "rất lâu nữa" mới diễn ra.

Trong ngày 3/10, CBOE Volatility Index - chỉ số đo lường biến động trên thị trường, tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2023. Chỉ số này tăng cao cho thấy giới đầu tư dự đoán còn nhiều biến động trên thị trường trong tương lai.