Nhật Bản: Số người thiệt mạng do động đất tiếp tục tăng

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 48 người đã thiệt mạng trong trận động đất lịch sử tại Nhật Bản.

Tính đến chiều thứ Ba, ít nhất 62 người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter ở bờ biển phía Tây Nhật Bản – Người phát ngôn của tỉnh Ishikawa xác nhận với CNN.

Trận động đất đã làm rung chuyển bán đảo Noto ở quận Ishikama, làm sập các tòa nhà, gây ra hỏa hoạn và kích hoạt cảnh báo sóng thần ở tận miền Đông nước Nga.

Ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất 7,5 độ richter tại Anamizu, Ishikawa, Japan. Ảnh: CNN
Ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất 7,5 độ richter tại Anamizu, Ishikawa, Japan. Ảnh: CNN

Mặc dù vào hôm thứ Ba – tức hơn 24 giờ sau vụ động đất, cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo về sóng thần dọc theo các khu vực tại bờ biển phía Tây đất nước này, việc tiếp cận phần phía Bắc của bán đảo Noto vẫn bị hạn chế.

Trả lời với báo giới vào hôm thứ Ba, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết việc một con đường bị phá hủy bởi trận động đất đã ngăn lực lượng cứu trợ đến khu vực trên.

Lính cứu hỏa dập tắt một đám cháy tại Nanao, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Ảnh: CNN
Lính cứu hỏa dập tắt một đám cháy tại Nanao, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Ảnh: CNN

“Để duy trì tuyến đường tiếp cận khu vực, chúng tôi phải huy động tất cả các phương tiện vận tải, không chỉ trên bộ mà còn bằng đường hàng không và đường biển. Các lực lượng ứng cứu đã nỗ lực chuyển hàng hóa, vật tư và nhân sự tới đó từ đêm qua” – Ông Kishida nói.

Thành phố trung tâm Wajima, nơi sinh sống của hơn 27.000 người, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Theo các quan chức tại thành phố này, 15 người đã được xác nhận là thiệt mạng tại đây.

Thành phố ven biển vốn nổi tiếng với các phiên chợ sáng sớm và đồ sơn mài truyền thống đang bị nhấn chìm trong các đám khói lớn từ các ngôi nhà bị phá hủy.

Đài truyền hình NHK đưa tin hơn vào tối thứ Hai, 100 cửa hàng cùng nhiều ngôi nhà tại Wajima đã bị thiêu rụi bởi một đám cháy sau trận động đất. Cũng theo NHK, trước đó, thành phố này cũng chứng kiến trận sóng thần cao khoảng 1,2 mét.

Trong khi đó, tờ The Guardian trích dẫn Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Nhật Bản cho biết trận động đất này đã dịch chuyển vùng đất gần tâm chấn lên tới 1,3 mét về phía Tây, như khu vực Thị trấn Anamizu, dịch chuyển khoảng 1m, còn Thành phố Suzu cũng di chuyển khoảng 80 cm theo hướng tương tự.

Ô tô bị mắc kẹt trong vết nứt của con đường sau trận động đất tại Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Ảnh: CNN
Ô tô bị mắc kẹt trong vết nứt của con đường sau trận động đất tại Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Ảnh: CNN

Sau cảnh báo động đất và sóng thần, hàng nghìn người đã phải sơ tán khỏi các khu vực ven biển. Theo người phát ngôn chính quyền địa phương, hơn 27.000 người tại Ishikawa đã đến trú ẩn tại 336 trung tâm dành cho người tị nạn.

Nỗ lực giải cứu trong đêm

Hôm thứ Ba, Thủ tướng Kisida thông tin rằng các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã phối hợp với cảnh sát và lực lượng cứu hỏa để tìm kiếm và giải cứu người dân khỏi các khu vực bị phá hủy trong đêm.

“Nỗ lực ứng cứu của đội cứu hộ là một cuộc chạy đua với thời gian. Đặc biệt là cần phải giải cứu càng sớm càng tốt nạn nhân tại khu vực có nhà bị sập” – Thủ tướng cho biết.

Theo người đứng đầu chính phủ, lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận mũi phía bắc của bán đảo Noto, nơi đang chịu thiệt hại nặng nề với nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng nề. Theo một số nguồn tin, hiện cần có khoảng 120 trường hợp đang chờ giải cứu.

Trong khi đó, các quan chức y tế tại thành phố Suzu nói rằng một số bác sĩ không thể điều trị cho bệnh nhân bị thương do đường sá bị hư hỏng nặng.