Nhất cử lưỡng tiện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo thông tin mới nhất, đội U17 HAGL Arsenal JMG đã được VFF chọn đại diện cho Việt Nam tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á.

 Đây được coi là một quyết định hợp lý nhằm tạo cơ hội cho lứa cầu thủ giàu tiềm năng của bầu Đức tôi rèn bản lĩnh.

Bầu Đức cần

Sau Sanix Cup tại Nhật Bản, đội bóng trẻ của bầu Đức đã vỡ ra nhiều điều. Đầu tiên là họ đã thể hiện được những phẩm chất nổi trội của mình như tư duy chiến thuật, kỹ năng chơi bóng tuyệt vời.

 Các cầu thủ trẻ U17 HAGL Arsenal JMG còn xuất sắc đánh bại U17 Nhật Bản. Tuy nhiên, việc U17 HA.GL Arsenal JMG thất bại ở bán kết và chỉ giành vị trí thứ 6 chung cuộc ở giải đấu này cũng làm lộ ra nhiều hạn chế.
 
 
Nhất cử lưỡng tiện - Ảnh 1
 
Một buổi tập của U17 HAGL Arsenal JMG.
 

Đầu tiên là việc các cầu thủ trẻ Việt Nam thường để thua khá dễ. Họ dường như chỉ học các bài tấn công, cách ghi bàn thật đẹp mà chưa rèn được kỹ năng phòng thủ. Có một điều mà ít người được biết đến là U17 HAGL Arsenal JMG không đào tạo thủ môn.

Vì thế, các nhà chuyên môn cho rằng, cần phải tạo nhiều cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Bầu Đức tuyên bố sẽ dành một khoản ngân quỹ đáng kể để đưa các cầu thủ trẻ sang châu Âu tập huấn dài hạn.

Tuy nhiên, nhiều nhà chuyên môn cho rằng, điều mà U17 HAGL Arsenal JMG cần nhất lúc này là có được một môi trường cọ xát liên tục để các cầu thủ thể hiện mình, qua đó, rèn những kỹ năng để trở thành cầu thủ trẻ chuyên nghiệp.

Vì thế, tham dự giải U19 Đông Nam Á là cơ hội để các cầu thủ U17 HAGL Arsenal JMG trưởng thành. Ở đó, họ sẽ có cơ hội thi đấu với các đối thủ rất mạnh đến từ Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia và Brunei (bảng A), Philippines, Australia, Đông Timor, Singapore và Campuchia (bảng B). Giải đấu này được tổ chức tại Surabaya- Đông Java-Indonesia từ ngày 9 đến 22/9/2013 và giới chuyên môn tin rằng, lứa gà chọi của bầu Đức sẽ thực sự trưởng thành sau khi đọ sức với những đối thủ nhiều tuổi hơn.

Bóng đá Việt Nam cần một thế hệ cầu thủ mới

Bóng đá Việt Nam đã có một cuộc chuyển giao về thế hệ cầu thủ. Tuy nhiên, khi mà lứa cầu thủ sinh năm 1985 - 1987 đã bước vào độ chín thì thế hệ tiếp sau chưa chứng tỏ được năng lực của mình. Bằng chứng là chúng ta đã thua tơi tả ở SEA Games 26.

Tại SEA Games 27 này, giới chuyên môn cũng nhận định, U23 Việt Nam có rất ít cơ hội thành công.Do đó, bóng đá Việt Nam đang rất cần một thế hệ cầu thủ mới.

Người ta đặt niềm tin vào lứa cầu thủ vốn được đào tạo bài bản của bầu Đức. Đơn giản bởi, suốt thời gian qua, các đội bóng Việt Nam quá xem nhẹ công tác đào tạo trẻ. Chỉ có mình bầu Đức đầu tư vào sự nghiệp trồng người. Tạo cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ của bầu Đức có nghĩa là bóng đá Việt Nam tìm cho mình một lối ra khả dĩ trong tương lai gần.

Có thể, SEA Games tới, khi các cầu thủ của bầu Đức bước vào tuổi 19 đến 20, bóng đá Việt Nam sẽ có một lứa cầu thủ mới đủ sức chinh phục đỉnh cao khu vực, thậm chí là những mục tiêu cao hơn.

Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện cho những trung tâm đào tạo trẻ cũng là cách để VFF "biểu dương người tốt, việc tốt". Qua đó, các đội bóng sẽ mạnh dạn và có trách nhiệm hơn trong việc đầu tư cho bóng đá trẻ.

Bởi nói cho cùng, bóng đá Việt Nam sẽ không thể chuyên nghiệp và phát triển nếu các ông chủ tiếp tục theo đuổi tư duy làm bóng đá kiểu vung tiền mua thành tích mà không quan tâm đến chiến lược trồng người.