Những địa điểm lý tưởng chụp hình “đẹp như mơ” tại Qatar mùa World Cup

Duy Minh (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đất nước Qatar sở hữu nhiều điểm đến tuyệt đẹp, các công trình kiến trúc hùng vĩ. Khi đến Qatar thưởng thức các trận đấu World Cup 2022 được diễn ra tại nơi đây, nhiều du khách có thể du lịch, chụp ảnh và trải nghiệm thú vị về quốc gia này.

Đường bờ biển Corniche

Đường Corniche Dubai (Corniche Road) là một con đường thơ mộng chạy dọc theo bãi biển Corniche (Corniche Beach) nằm ở phía tây của đảo chính Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Đường Corniche Dubai (Corniche Road) là một con đường thơ mộng chạy dọc theo bãi biển Corniche (Corniche Beach) nằm ở phía tây của đảo chính Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Đây là địa điểm yêu thích của người dân Abu Dhabi, nơi mọi người có thể đi dạo vào mỗi buổi sáng, ngắm nhìn bãi biển xanh, thư giãn và tận hưởng không gian trong lành, sạch sẽ. Giữa thành phố Abu Dhabi ồn ào náo nhiệt, một không gian thoáng đãng và yên bình là nơi nhiều người luôn tìm kiếm.

Làng Văn hóa Katara

Với diện tích vỏn vẹn một cây số vuông, nằm e ấp ven bờ biển phía Đông của thủ đô Doha, Làng văn hoá Katara là một điểm đến tích hợp mọi đặc tính lịch sử độc đáo, riêng biệt của đất và người Qatar.
Với diện tích vỏn vẹn một cây số vuông, nằm e ấp ven bờ biển phía Đông của thủ đô Doha, Làng văn hoá Katara là một điểm đến tích hợp mọi đặc tính lịch sử độc đáo, riêng biệt của đất và người Qatar.

Gánh vác trọng trách truyền cảm hứng sáng tạo văn hoá và nghệ thuật cho cả cộng đồng, ngôi làng chứa đựng trong mình cả nhà hát ngoài trời, rạp chiếu phim, phòng triển lãm, hội trường đa mục đích, các không gian nghệ thuật đương đại… lẫn bảo tàng, thánh đường Hồi giáo, những gian hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống…

Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo (MIA)

Nằm ở trung tâm thủ đô Doha, Qatar, Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo là công trình kiến trúc độc đáo gồm 5 tầng.
Nằm ở trung tâm thủ đô Doha, Qatar, Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo là công trình kiến trúc độc đáo gồm 5 tầng.

Dù ban ngày hay ban đêm, bảo tàng cũng là điểm đến lý tưởng để ngắm biển, thưởng ngoạn hoàng hôn và chụp ảnh nghệ thuật.

Nơi đây trưng bày nhiều hiện vật quý giá được bảo tồn cẩn trọng như: đồ dệt may, trang sức, đồ gỗ, ghi dấu ấn các thời kỳ của nghệ thuật Hồi giáo, trong đó có một bản sao của kinh Qur'an từ thế kỷ 17.

Sân thượng của khách sạn JW Marriott Marquis

Từ tầng thượng của khách sạn, du khách có tầm nhìn bao quát cả Doha. Để có khung hình đẹp, du khách nên đến đây vào lúc hoàng hôn.
Từ tầng thượng của khách sạn, du khách có tầm nhìn bao quát cả Doha. Để có khung hình đẹp, du khách nên đến đây vào lúc hoàng hôn.
Sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ khi vừa thưởng thức ẩm thực vừa đắm chìm trong khung cảnh huyền ảo trên cao.

Hòn đảo The Pearl

The Pearl là một hòn đảo nhân tạo gồm các tòa nhà đầy sắc màu, bên dòng kênh mang phong cách Venice.
The Pearl là một hòn đảo nhân tạo gồm các tòa nhà đầy sắc màu, bên dòng kênh mang phong cách Venice.

Cái tên “The Pearl” được lấy từ nghề đánh bắt ngọc trai, một ngành truyền thống từng phát triển mạnh ở Qatar.

Nằm ở khu vực vịnh Tây của Doha, khu vực này mở cửa năm 2006 và nhanh chóng trở thành nơi sinh sống của những người nước ngoài làm việc tại Qatar. The Pearl thân thiện với người đi bộ, với những lối đi có mái che dẫn du khách tới các khu vực khác nhau. Các cửa hàng cao cấp và nhà hàng sang trọng nằm dưới chân các tòa tháp, nhìn ra bến du thuyền.

Bảo tàng Quốc gia Qatar

Khai trương vào năm 2019, tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel.
Khai trương vào năm 2019, tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel.

Hình dạng ấn tượng của tòa nhà được lấy cảm hứng từ hoa hồng sa mạc – hình thành từ sự kết tinh các tinh thể bên dưới bề mặt của một bể muối, được tìm thấy ở vùng đất mặn của sa mạc, chúng tạo thành một mảng các tấm phẳng giống như cánh hoa hồng.

Bảo tàng tôn vinh di sản và truyền thống của đất nước Qatar, với các cuộc triển lãm trưng bày đồ tạo tác, đồ trang sức và vũ khí của người Bedouin, đồng thời, trưng bày về các cuộc chiến tranh bộ lạc địa phương, hàng dệt may và trang phục truyền thống.

Toà nhà nghi lễ QF

Tòa nhà nghi lễ QF nằm ở khu trung tâm của Thành phố Giáo dục tại Al Rayyan, Qatar.
Tòa nhà nghi lễ QF nằm ở khu trung tâm của Thành phố Giáo dục tại Al Rayyan, Qatar.

Nơi đây sở hữu kiến trúc bắt mắt với các khối hình hình học màu trắng, nổi bật trên nền màu trời xanh biếc. Được thiết kế bởi ông Arata Isozaki, kiến trúc sư người Nhật Bản đoạt giải Pritzker, công trình này nằm trên đường vào Thành phố Giáo dục. Nếu muốn có những bức ảnh ấn tượng, du khách không nên bỏ qua địa điểm này.

Thư vin Quc gia Qatar

Thư viện Quốc gia Qatar có vẻ ngoài hiện đại, bắt mắt nhưng yếu tố khiến khách tham quan kinh ngạc lại chính là nội thất và kiến trúc bên trong.
Thư viện Quốc gia Qatar có vẻ ngoài hiện đại, bắt mắt nhưng yếu tố khiến khách tham quan kinh ngạc lại chính là nội thất và kiến trúc bên trong.

Các kệ sách và sàn nhà được làm từ đá cẩm thạch trắng, kết hợp với hành lang bằng kính tạo thành một khung cảnh độc đáo và tráng lệ.

Tác phẩm Smoke của Tony Smith

Tọa lạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha, “Smoke” của Tony Smith là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang tính biểu tượng, được thiết kế vào năm 1967.
Tọa lạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha, “Smoke” của Tony Smith là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang tính biểu tượng, được thiết kế vào năm 1967.

Tản bộ trên những lối đi bên dưới tác phẩm điêu khắc này, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh Doha thông qua các khối hình học.

Bảo tàng nghệ thuật Mathaf

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Ả Rập Mathaf có một bộ sưu tập các hiện vật với con số lên đến hơn 9000 tác phẩm.
Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Ả Rập Mathaf có một bộ sưu tập các hiện vật với con số lên đến hơn 9000 tác phẩm.

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Ả Rập Mathaf (Mathaf: Arab Museum of Modern Art) bảo tàng rộng hơn 5500 mét vuông được khai trương và chính thức mở cửa đón khách vào tháng 12 năm 2010, trong một tòa nhà tạm thời ở Quỹ Qatar của thành phố Giáo dục của Qatar, về sau được chuyển đổi thành bảo tàng do kiến trúc sư người Pháp Jean-François Bodin thiết kế. "Mathaf" trong tiếng Ả Rập có nghĩa là bảo tàng.

Bảo tàng có một bộ sưu tập các hiện vật với con số lên đến hơn 9000 tác phẩm. Bộ sưu tập đã cung cấp một cái nhìn toàn diện, hiếm có về nghệ thuật của Ả Rập hiện đại. Nhiều hiện vật được trưng bày trong bảo tàng là từ những năm 1840.