Ông Biden "giành tin vui" trước Trump ở 6 bang chiến địa

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc thăm dò được thực hiện với 4.932 cử tri đã đăng ký ở các bang trọng yếu từ ngày 8-15/3. 

Theo các cuộc khảo sát được thực hiện ở bảy bang chiến địa, Tổng thống Joe Biden đã loại bỏ hoàn toàn sự dẫn đầu của đối thủ Donald Trump ở ba bang quan trọng và giảm bớt vị thế của vị cựu Tổng thống ở ba bang khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Các cuộc thăm dò vào tháng 3 do Morning Consult thực hiện cho thấy những số liệu của ông Biden đang được cải thiện so với tháng trước. Hiện ông đang dẫn đầu ở Wisconsin, trước đó kém ông Trump 4 điểm. Ông Biden và ông Trump hiện cũng ngang ngửa nhau ở Pennsylvania và Michigan, nơi cựu tổng thống đang dẫn đầu vào tháng 2.

Ông Trump vẫn dẫn trước ông Biden ở Arizona, Nevada và North Carolina, mặc dù với chênh lệch đã giảm so với các cuộc khảo sát trước đó vào tháng 2.

Bang duy nhất mà ông Biden không thể hiện tốt hơn là Georgia, nơi cựu Tổng thống đã cố gắng tăng vị trí dẫn đầu 6 điểm vào tháng 2 (43 lên 49%) thêm một điểm (42 lên 49%). Nhìn chung, ông Trump vẫn dẫn trước Biden ở bảy bang chiến địa, với tỷ lệ 47% so với 43%.

Cuộc thăm dò được thực hiện với 4.932 cử tri đã đăng ký ở các bang nói trên từ ngày 8-15/3. 

Kết quả này vẫn có thể được coi là tích cực đối với tổng thống, trong bối cảnh tái đấu với ông Donald Trump cận kề. Điều này cũng cho thấy ông Biden có thể dựa vào động lực để tạo ra quỹ đạo giúp ông có cơ hội tái tranh cử vào tháng 11.

Cuộc thăm dò trước đó của Morning Consult/Bloomberg cho thấy ông Trump dẫn trước 4 điểm ở Wisconsin (42 so với 46%). Tuy nhiên, ông Biden hiện dẫn đầu bang một điểm trong cuộc khảo sát hồi tháng 3 (46 so với 45%).

Tại Pennsylvania, ông Biden đã loại bỏ hoàn toàn vị trí dẫn đầu sáu điểm của Trump vào tháng 2 (43 so với 49%), với tỷ lệ hiện ngang nhau là 45%. Biden và Trump hiện cũng ngang bằng 45 điểm ở Michigan, nơi ông Trump dẫn trước hai điểm vào tháng 2.

Ba bang mà Biden đang dẫn đầu là một phần của “Bức tường xanh”, vốn có lịch sử nghiêng về Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây, bao gồm cả cuộc đua năm 2020.