Ông Putin nêu thời điểm triển khai siêu tên lửa hạt nhân Sarmat

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vlaldimir tuyên bố, tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới Sarmat của Nga, có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân trở lên, sẽ sớm được triển khai trong chiến đấu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và học viên học viện quân sự Nga tại Điện Kremlin  ngày 21/6. Ảnh: RT
Tổng thống Nga Vladimir Putin và học viên học viện quân sự Nga tại Điện Kremlin  ngày 21/6. Ảnh: RT

Phát biểu trước các tân cử nhân học viện quân sự ở Nga ngày 21/6, ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của "bộ ba" lực lượng hạt nhân của Nga có thể được phóng từ đất liền, trên biển hoặc trên không.

"Nhiệm vụ quan trọng nhất là phát triển bộ ba hạt nhân, vốn là yếu tố đảm bảo chính cho an ninh quân sự của Nga và ổn định toàn cầu" - Reuters dẫn lời Tổng thống Nga.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, khoảng một nửa số đơn vị và đội hình của Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga đã được trang bị hệ thống Yars mới nhất và các binh sĩ đang được tái trang bị hệ thống tên lửa hiện đại có đầu đạn siêu thanh Avangard.

Tổng thống Putin thông báo thêm, những bệ phóng tên lửa Sarmat đầu tiên sẽ được đưa vào trực chiến "trong tương lai gần".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chia sẻ với những sinh viên quân sự tốt nghiệp có mặt tại hội trường St George của Điện Kremlin rằng, "tập thể phương Tây" đang tiến hành một "cuộc chiến thực sự" chống Moscow.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu, Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp, kể cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ "sự toàn vẹn lãnh thổ" của nước này. Năm ngoái, ông Putin tuyên bố đặt các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát của Ukraine dưới chiếc ô hạt nhân của Moscow.

Tuy nhiên, tuần trước, ông Putin nói rằng các lực lượng Ukraina "không có cơ hội" trong chiến dịch phản công hiện tại và Nga không cần phải dùng đến vũ khí hạt nhân.

Tên lửa Sarmat mới được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân vào những mục tiêu cách xa ở Mỹ hoặc châu Âu. Tuy nhiên, việc triển khai tên lửa diễn ra chậm hơn so với kế hoạch vì Nga từng công bố vào tháng 4/2022 rằng tên lửa sẽ được triển khai trong mùa Thu cùng năm.

Cụ thể, ông Dmitry Rogozin - khi đó là người đứng đầu cơ quan vũ trụ của Nga - cho biết, tên lửa sẽ được triển khai tới một đơn vị ở vùng Krasnoyarsk của Siberia, cách Moscow khoảng 3.000 km về phía Đông.

Hạ thấp khả năng phản công của Ukraine

Theo đài RT, Tổng thống Putin nói rằng Ukraine đã dừng các chiến dịch tấn công lớn sau khi nhận ra lực lượng của mình không thể giành chiến thắng.

“Nhờ lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của binh sĩ chúng ta, cùng với  sự sẵn sàng của các chỉ huy trong việc đẩy lùi tất cả hành động gây hấn chống lại Nga, tôi thấy rằng dường như kẻ thù không có cơ hội. Họ [Ukraine] hiểu điều này, đó là lý do tại sao họ dừng lại” – ông Putin nói với học viên của các học viện quân sự Nga tại Điện Kremlin hôm 21/6.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Theo RT, Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công vào ngày 4/6, sử dụng nhiều xe tăng, thiết giáp cũng như lực lượng quân đội được huấn luyện ở phương Tây.

Đánh giá về tình hình lực lượng Ukraine, nhà lãnh đạo Nga cho rằng “kẻ thù đang chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân sự và thiết bị”. Ông Putin nói: “Tính đến sáng sớm hôm nay (21/6), quân ta đã tiêu diệt được 245 xe tăng và khoảng 678 thiết giáp các loại, chưa kể thương vong của địch là rất lớn”.

Tổng thống Nga giải thích rằng lực lượng Ukraine hiện đang trong quá trình xây dựng lại các lữ đoàn, nhưng Kiev lo ngại rằng với mức độ thương vong như hiện tại thì không chỉ lực lượng dự bị chiến lược mà cả quân đội Ukraine sẽ mất khả năng chiến đấu.

Ông Putin lưu ý thêm, hiện tại “các hoạt động tấn công” của quân Ukraine “không diễn ra”, chỉ có các các hoạt động pháo kích và trinh sát.

Tướng đã nghỉ hưu Andrey Kartapolov, người chỉ huy lực lượng Nga ở Syria năm 2016 và 2017 ước tính, Ukraine sẽ cạn kiệt khả năng tấn công vào cuối tháng 6 với tỷ lệ thương vong hiện nay và 40% lực lượng trên chiến trường sẽ chiến đấu không hiệu quả.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn với đài BBC cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tiến triển trong cuộc phản công của Ukraine “chậm hơn mong muốn”, nhưng Kiev không bị áp lực buộc phải tăng tốc.

“Một số người cho rằng đây là một bộ phim Hollywood và mong đợi kết quả ngay bây giờ. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy” - ông nói, cho biết điều quan trọng là bảo vệ cuộc sống của mọi người.

Tổng thống Ukraine cho biết cuộc phản công của lực lượng này sẽ không dễ dàng vì Nga đã rải mìn ở 200.000 km2 vùng lãnh thổ nước này kiểm soát.

“Dù một số người có thể gây áp lực với chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ tiến trên chiến trường theo cách mà chúng tôi cho là tốt nhất” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 21/6, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine Andriy Kovalev cho biết quân đội nước này tiếp tục tiến hành các đợt tấn công ở khu vực Melitopol và Berdyansk của tỉnh Zaporizhzhia.

Theo ông Kovalev, các lực lượng phòng thủ của Ukraine tiếp tục kìm hãm bước tiến của quân đội Nga ở phía Đông đất nước, đồng thời lưu ý rằng "các cuộc giao tranh đặc biệt ác liệt" vẫn tiếp diễn ở khu vực Lyman của tỉnh Donetsk.