Ông Trần Đăng Tuấn bắt đầu công việc mới tại VFC

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều qua, một số lãnh đạo, biên tập viên Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) đã tổ chức bữa tiệc đón ông Trần Đăng Tuấn.

KTĐT - Chiều qua, một số lãnh đạo, biên tập viên Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) đã tổ chức bữa tiệc đón ông Trần Đăng Tuấn.

Sáng nay, cựu Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn cho biết, ông đã bắt đầu công việc mới tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC).

Tuy nhiên, tiến sĩ Trần Đăng Tuấn không tiết lộ vị trí cụ thể tại VFC cũng như dự định công việc trong tương lai.

Chiều qua, một số lãnh đạo, biên tập viên Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) đã tổ chức bữa tiệc đón ông Trần Đăng Tuấn.

Trao đổi với PV, nhà văn, nhà biên kịch VFC Phạm Ngọc Tiến cho biết, tiến sĩ Trần Đăng Tuấn nhiều năm là Phó tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình, phụ trách mảng hãng phim, nên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

"Hơn 10 năm qua, anh Tuấn đã đóng góp lớn trong việc tạo thương hiệu cho dòng phim chính luận của VFC. Thời gian tới, tôi tin rằng anh ấy sẽ có nhiều ý tưởng mới, phát triển phim truyền hình Việt Nam", ông Tiến chia sẻ.

Hơn hai tháng trước, ngày 30/8, tiến sĩ Trần Đăng Tuấn (53 tuổi) đã gửi đơn lên Thủ tướng xin chuyển công tác khỏi đài. Trước đó, tại đại hội Đảng bộ Đài Truyền hình VN (24-25/8), ông đã không tham gia cấp ủy khóa mới.

Ngày 3/11, Thủ tướng đã ký quyết định để ông Trần Đăng Tuấn thôi chức Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. Theo quyết định của Thủ tướng, nhiệm vụ cụ thể của ông Tuấn sẽ do Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phân công.

Vài ngay sau đó, ông Trần Đăng Tuấn đã được phân công công tác tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình (thuộc Đài truyền hình Việt Nam) theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Trần Đăng Tuấn sinh năm 1957, là tiến sĩ ngành truyền hình được đào tạo từ ĐH Tổng hợp Lomonosov (Liên Xô cũ). Ông đã có hơn 20 năm công tác tại Đài Truyền hình VN và có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển Đài Truyền hình VN giai đoạn 1996-2010.