Ông Trump đe dọa áp thêm thuế đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ ngày 18/6 bất ngờ dọa áp thuế 10% lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, làm leo thang nhanh chóng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer xác định 200 tỷ USD giá trị hàng hóa Mỹ với mức thuế bổ sung 10%. Thuế này sẽ được ban hành “nếu Trung Quốc từ chối thay đổi thực tiễn của họ, và nếu nước này vẫn quyết tâm đánh thuế hàng hóa Mỹ”. Thuế mới sẽ phải trải qua quá trình tham vấn và bình luận chung trước khi có hiệu lực.
Tổng thống Trump đe dọa áp thêm thuế đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.
Ông Trump nói đây là động thái nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp thuế quan lên 50 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Trong khi đó, kế hoạch đánh thuế 50 tỷ USD hàng Mỹ mà Bắc Kinh đưa ra là nhằm đáp trả việc chính quyền Tổng thống Trump quyết định đánh thuế 50 tỷ USD hàng Trung Quốc trong tuần trước.
"Sau khi quy trình pháp lý hoàn thành, việc đánh thuế này sẽ có hiệu lực nếu Trung Quốc không chịu thay đổi hành vi, và nếu họ nhất quyết triển khai việc đánh thuế hàng Mỹ như đã tuyên bố", ông Trump nói.
Chính quyền ông Trump hôm 15/6 tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế 25% lên 50 tỷ  USD giá trị hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Gần như ngay lập tức, Bắc Kinh nói rằng Mỹ đã “khơi mào một cuộc chiến thương mại” và đưa ra kế hoạch đánh thuế đáp trả đối với 50 tỷ USD giá trị hàng hóa Mỹ.
Ông Lighthizer nói rằng Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) đang chuẩn bị bản danh sách mà ông Trump yêu cầu, và danh sách này cũng trải qua quy trình tương tự như các kế hoạch thuế quan khác, bao gồm tiếp thu ý kiến phản hồi của công chúng và một số điều chỉnh. Ông Lighthizer không nói rõ bao giờ thì danh sách được công bố.
Một phát ngôn viên của USTR nói danh sách đánh thuế 200 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ thay thế cho bản danh sách đánh thuế 100 tỷ USD hàng Trung Quốc mà ông Trump yêu cầu chuẩn bị hồi tháng 4.