Ông Trump sẽ "nghiên cứu" lại thỏa thuận di cư Australia - Mỹ

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thỏa thuận giữa Mỹ và Australia về việc Washington tiếp nhận hơn 1.200 người di cư bên ngoài biên giới Canberra đang bị đe dọa.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã khiến tương lai thỏa thuận di cư giữa hai quốc gia này bị nghi ngờ.
Theo tờ Washington Post, ông Trump gọi đây là cuộc hội thoại “tồi tệ nhất từ trước tới nay” giữa nguyên thủ thế giới.
 
Ông Trump khẳng định trên Twitter rằng sẽ “nghiên cứu thỏa thuận ngu ngốc này”.
Dưới thời ông Obama, thỏa thuận di cư đạt được cho phép khoảng 1.250 người tái định cư ở Mỹ.
Australia đã từ chối tiếp nhận số người này, thay vào đó giữ họ ở các trung tâm ở ngoài biên giới tại các quốc gia gần kề như Nauru và Papua New Guinea.
Ông Turnbull bày tỏ thất vọng trước cuộc gọi, mà ông miêu tả là “rất thẳng thắn và cương trực”. Dù vậy, ông vẫn cho biết, Tổng thống Mỹ đảm bảo thỏa thuận sẽ được tiếp tục.
Hôm 30/1, ông Trump đã ký một sắc lệnh tạm thời cấm nhập cảnh công dân từ 7 quốc gia có đa số dân số là người Hồi giáo. Do đó, Australia đang nỗ lực xác nhận tương lai cho thỏa thuận di cư với Washington.
Truyền thông Australia trước đó dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết thỏa thuận này vẫn còn đang được xem xét.
Australia vốn bị các nhóm nhân quyền chỉ trích chính sách chống nhập cư cứng rắn. Theo đó, hàng ngàn người di cư cập bến quốc gia này bằng đường biển đã bị giam giữ ở các trại tạm cư trên hai đảo quốc ở Thái Bình Dương và bị cấm nhập cư vào Australia vĩnh viễn, dù cho họ có chứng minh được họ là người tị nạn thực sự.
Hồi tháng 11/2016, Australia đã đạt thỏa thuận với Mỹ sẽ tiếp nhận khoảng 1.250 người tị nạn từ những trung tâm ngoài đảo của chính quyền Canberra. Những người tị nạn đa phần đều là người Hồi giáo, đang chạy trốn khỏi cuộc chiến tại Iraq, Syria, Afghanistan và Pakistan.