Petrovietnam tiên phong chuyển dịch năng lượng, phát triển điện gió ngoài khơi

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác thăm công trường lắp ráp Dự án Điện gió ngoài khơi đế nổi Hywind Tampen của Equinor tại Gulen, Na Uy để phát triển lĩnh vực này tại Việt Nam

Mục đích nhằm triển khai chiến lược về dịch chuyển năng lượng của Petrovietnam, đặc biệt là thực hiện những bước đi quan trọng cho việc hình thành và triển lĩnh vực Công nghiệp Năng lượng tái tạo ngoài khơi.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và đoàn công tác nghe giới thiệu tổng quan về Dự án Hywind Tampen tại Gulen, Na Uy.
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và đoàn công tác nghe giới thiệu tổng quan về Dự án Hywind Tampen tại Gulen, Na Uy.

Theo đó, từ ngày 14/9/2022, đoàn công tác của Petrovietnam do Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng,dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với đối tác Equinor tại Na uy. 

Tham gia đoàn công tác của Petrovietnam có Thành viên HĐTV Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Phạm Tiến Dũng, Tổng Giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường và đại diện Ban chuyên môn Tập đoàn.

Nằm trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã thăm công trường lắp ráp Dự án Điện gió ngoài khơi đế nổi Hywind Tampen của Equinor tại Gulen, Na Uy. 

Tại đây, đoàn công tác đã được đại diện của Equinor giới thiệu tổng quan về Dự án Điện gió ngoài khơi đế nổi Hywind Tampen và có những trao đổi với những chuyên gia của Equinor về triển vọng phát triển điện gió ngoài khơi của Petrovietnam cũng như của Việt Nam. 

Tổng Giám đốc thay mặt đoàn công tác trao quà lưu niệm cho ông Jan Terje Larsen, Giám đốc Dự án Hywind Tampen tại Gulen, Na Uy.
Tổng Giám đốc thay mặt đoàn công tác trao quà lưu niệm cho ông Jan Terje Larsen, Giám đốc Dự án Hywind Tampen tại Gulen, Na Uy.

Trong đó, phát triển điện gió ngoài khơi là một trong những trọng tâm phát triển chính của Petrovietnam nhằm tận dụng đường bờ biển dài và cơ sở vật chất sẵn có của Petrovietnam và các công ty thành viên, đặc biệt là PTSC. Những khó khăn, thách thức về cơ chế chính sách, nguồn vốn, công nghệ, … cũng đã được trao đổi với các chuyên gia nhằm tìm ra phương án tháo gỡ để có thể triển khai các dự án Điện gió ngoài khơi.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện của Equinor đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Petrovietnam và PTSC trong việc phát triển các Dự án Năng lượng tái tạo, đặc biệt là Điện gió ngoài khơi tại Việt Nam và sẵn sàng hỗ trợ Petrovietnam và PTSC về mặt công nghệ cũng như chia sẻ kinh nghiệm. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng thay mặt đoàn công tác bày tỏ sự cảm ơn đối với những đề xuất trên và mong muốn Petrovietnam và Equinor sẽ xem xét khả năng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và điện gió ngoài khơi trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại chuyến thăm:

Đoàn công tác tham quan thực địa Dự án.
Đoàn công tác tham quan thực địa Dự án.
Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng trao đổi với Phó Tổng Giám đốc Phạm Tiến Dũng về các khó khăn, thách thức trong việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo.
Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng trao đổi với Phó Tổng Giám đốc Phạm Tiến Dũng về các khó khăn, thách thức trong việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo.
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao đổi với các chuyên gia về tiềm năng phát triển Năng lượng tái tạo ngoài khơi của Petrovietnam.
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao đổi với các chuyên gia về tiềm năng phát triển Năng lượng tái tạo ngoài khơi của Petrovietnam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần