Pháp quyết triệu hồi đại sứ tại Niger, vì sao?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ triệu hồi đại sứ tại Niger về nước, đồng thời sơ tán toàn bộ nhân viên đại sứ quán.

Trả lời trước báo giới, ông Macron cho biết: “Chúng tôi quyết định triệu hồi đại sứ của mình về nước. Các nhà ngoại giao sẽ trở lại Pháp trong những giờ tới”.

Vị tổng thống này nêu rõ mục đích Pháp có mặt tại Niger là chống khủng bố. Do vậy, Pháp sẽ rút đi khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Macron đồng thời không quên ca ngợi thắng lợi của chiến dịch Barkhane mà Pháp thực hiện tại các nước Sahel (vùng bán khô hạn rộng lớn của châu Phi ngăn cách sa mạc Sahara). Ông nhấn mạnh rằng nếu không có Pháp, Burkina Faso, Mali và nhiều quốc gia khác sẽ bị các lực lượng Hồi giáo thống trị.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TASS
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TASS

"Chúng tôi không thể can thiệp vào đời sống chính trị của Niger bất chấp cuộc đảo chính. Tôi đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum, người được nhân dân lựa chọn và vẫn bị giữ làm con tin do những cải cách táo bạo của mình", ông Macron nêu rõ.

Cuối tháng 7, một nhóm quân nổi dậy ở Niger tuyên bố phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum và thành lập Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc (CNSP) do Tướng Abdourahmane Tchiani đứng đầu, để điều hành đất nước.

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã đình chỉ tư cách thành viên của Niger và áp các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ECOWAS yêu cầu quân nổi dậy trả tự do cho ông Bazoum và cảnh báo có giải pháp quân sự nếu vị tổng thống này không được thả. Tuy nhiên, ông Bazoum vẫn bị giữ làm con tin tại nơi ở của mình.

Ngày 25/8, quân đội Niger yêu cầu vợ chồng Đại sứ Pháp tại Niger phải rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, thay vì làm theo mệnh lệnh này, vị Đại sứ kịch liệt phản đối và quyết liệt bám trụ trong tòa nhà Đại sứ quán.

Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh phe nổi dậy không có quyền trục xuất đại sứ Pháp do thỏa thuận về đại sứ được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền hợp pháp của Niger.

Ngày 2/9, một tòa án ở Thủ đô Niamey, Niger ra phán quyết trục xuất Đại sứ Pháp do thân phận của ông đã bị tước bỏ.