Phát động “Thanh xuân dâng Đảng” và tổ chức chiếu phim “Đào, Phở và Piano”

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” và tổ chức chiếu phim “Đào, Phở và Piano”.

Tại buổi lễ, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Hồng Dương đã phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”. Đây là phong trào thi đua được phát động nhằm tăng cường, bổ sung “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2024 - 2025 và đến năm 2030.

Đối tượng của phong trào thi đua hướng tới là các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Đặng Xuân Phương phát biểu tại buổi lễ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Đặng Xuân Phương phát biểu tại buổi lễ.

Nội dung phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, tạo môi trường rèn luyện, thi đua, động lực phấn đấu, khích lệ, động viên đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; chú trọng giáo dục sớm lý tưởng cách mạng, xây dựng Đảng, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh; tăng số lượng đảng viên trẻ, trong đó chú trọng chất lượng, bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Đồng thời, phong trào nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, quan điểm, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, giúp cho đảng viên trẻ, đoàn viên, học sinh, sinh viên có nhận thức đúng đắn, xác định động cơ tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Đặng Xuân Phương nhấn mạnh: Phong trào “Thanh xuân dâng Đảng” không dừng lại ở việc đạt được các mục tiêu về phát triển đảng viên mà phải hướng tới việc xây dựng, bồi đắp lý tưởng Cách mạng, lòng trung thành với Đảng và Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới, trước yêu cầu mới của sự nghiệp Cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; cũng như xuất phát từ đặc thù của tỉnh Quảng Ninh, với truyền thống và sức mạnh “Kỷ luật và Đồng tâm”, nơi mà hệ giá trị của tỉnh đã được khẳng định với các giá trị đặc trưng: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa Đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có kế hoạch bố trí, sử dụng đảng viên trẻ theo hướng tăng cường thử thách bản lĩnh chính trị, đồng thời quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trước khi cấp ủy cơ sở xem xét, giới thiệu nguồn cán bộ từ những đảng viên trẻ ưu tú, xuất sắc cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Thành viên đoàn làm phim “Đào, Phở và Piano” giao lưu cùng khán giả tại chương trình.
Thành viên đoàn làm phim “Đào, Phở và Piano” giao lưu cùng khán giả tại chương trình.

Sau lễ phát động phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”, các đại biểu và khách mời đã được giao lưu với thành viên đoàn làm phim “ Đào, phở và Piano”. Thông qua những trao đổi về cảm xúc của các diễn viên tham gia, quá trình quay phim; thông điệp của bộ phim gửi tới khán giả, lý do đặt tên phim “ Đào, phở và Piano” đã giúp cho các đại biểu và khán giả hiểu thêm về ý nghĩa sâu sắc mà bộ phim mang lại.

“Đào, Phở và Piano” là bộ phim lịch sử về đề tài chiến tranh của đạo diễn Phi Tiến Sơn lấy bối cảnh trận chiến đấu Hà Nội đông xuân 1946 -1947 vào những ngày cuối cùng trước khi quân ta rút lên chiến khu Việt Bắc. Bộ phim do nhà nước đặt hàng về chủ đề lịch sử; thành công ở chỗ thu hút được khán giả từ đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt cả những khán giả trẻ. Phim được truyền thông bởi những người trẻ yêu lịch sử và trở nên nổi tiếng bởi khơi dậy tinh thần yêu nước về một thời kỳ hoa lửa, vàng son của cha ông ta đã sống, chiến đấu và hy sinh để bảo vệ quê hương, đất nước. Sau phần giao lưu các đại biểu và khách mời đã xem bộ phim “Đào, Phở và Piano”.