Phát hiện quan tham Trung Quốc giữ 1,5 tỉ USD

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại một vụ xét xử tham nhũng, toà án Bắc Kinh hồi tháng 5 đã kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án với một kế toán công ty vệ sinh địa phương sau khi bị buộc tội biển thủ 36 triệu nhân dân tệ.

KTĐT - Tại một vụ xét xử tham nhũng, toà án Bắc Kinh hồi tháng 5 đã kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án với một kế toán công ty vệ sinh địa phương sau khi bị buộc tội biển thủ 36 triệu nhân dân tệ.

Trong một chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc kể từ tháng 6, Trung Quốc đã phát hiện ra 1,5 tỉ USD công quỹ bị các quan tham nắm giữ.


Ông Hà Quốc Cường, phụ trách công tác chống tham nhũng đại lục, nói trong một cuộc họp hôm qua (11/12) rằng, chiến dịch đã phát hiện ra hơn 22.000 trường hợp quan chức dùng tiền công quỹ cho mục đích riêng và 81 người đã bị truy tố, hàng trăm người khác bị xử lý hành chính.

Theo ông Cường, chiến dịch chống tham nhũng lần này tập trung chủ yếu vào các ban ngành trực tiếp thuộc chính quyền trung ương – đây cũng là dấu hiệu cho thấy, vấn đề tham nhũng vẫn tồn tại ở các tầng lớp cao trong chính quyền.

Giới phân tích cho rằng, tham nhũng là một nguyên nhân chính dẫn tới bất ổn xã hội. Chiến dịch tương tự được tiến hành từ năm 1998-2006 đã phát hiện ra 140,6 tỉ nhân dân tệ (20,5 tỉ USD) công quỹ bị quan chức nắm giữ trái phép.

Trong trường hợp quan chức dùng tiền công cho mục đích riêng, ông Cường mô tả đó là “mảnh đất màu mỡ” cho tham nhũng.

Tại một vụ xét xử tham nhũng, toà án Bắc Kinh hồi tháng 5 đã kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án với một kế toán công ty vệ sinh địa phương sau khi bị buộc tội biển thủ 36 triệu nhân dân tệ.

Kế toán tên là Vũ Thiệu Lan, sử dụng tiền công quỹ để mua ba căn hộ, số còn lại giấu trong một tài khoản ngân hàng. Vũ, 50 tuổi bị kết án tử hình do biển thủ số tiền lớn nhưng được hoãn thi hành án vì tiền đã được thu hồi.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần