Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc: Động lực phát triển kinh tế

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô Hà Nội về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã có chuyển biến rõ nét.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổ dân phố số 3, phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổ dân phố số 3, phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Thanh Hải

Thông qua đó, đã tạo ra động lực quan trọng giúp thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội...

Tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô Hà Nội về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã có chuyển biến rõ nét.

Điều này tạo nguồn lực, sức mạnh to lớn, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong mọi thời điểm. Nhất là những giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức bởi tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19.

Nổi bật, Thành ủy Hà Nội luôn coi trọng chỉ đạo việc phát triển các thành phần kinh tế. Xây dựng những định hướng chính sách, giải pháp đối với các giai cấp, tầng lớp Nhân dân và phát huy vai trò, đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với sự phát triển của thành phố. Tăng cường vai trò của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phát huy dân chủ ở cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW do Thành ủy Hà Nội tổ chức diễn ra mới đây. Ảnh: Phạm Hùng
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW do Thành ủy Hà Nội tổ chức diễn ra mới đây. Ảnh: Phạm Hùng

Đáng chú ý, Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư được thành phố tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11), có sự tham dự, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố sự tham gia đông đủ của Nhân dân ở địa bàn dân cư. Qua đó giúp củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 2, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung cốt lõi, tư tưởng mang tầm chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là vấn đề càng làm, càng nghiên cứu, tổng kết từ thực tiễn nhiều thì càng minh chứng sự đúng đắn và càng được nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn...

Tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức. Chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Những kết quả trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW đã góp phần tích cực thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong giai đoạn 2011 - 2022, tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố đạt 6,83%. Riêng trong năm 2022, thành phố đã hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. GRDP tăng trưởng 8,89%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra, cao hơn mức bình quân chung của cả nước 0,87%. Quý I/2023, thành phố đạt mức tăng trưởng 5,8%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Hà Nội giảm còn 0,16%” – ông Trịnh Huy Thành khẳng định.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW . Ảnh: Phạm Hùng
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW . Ảnh: Phạm Hùng

Góp phần khẳng định vị thế trung tâm của Thủ đô

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã khẳng định, qua thực tiễn triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân ngày càng chặt chẽ; giảm các tệ quan liêu, tham nhũng, vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân.

Ngoài ra, công tác dân vận chính quyền được quan tâm, triển khai thực hiện. Các quy trình, thủ tục hành chính được tinh giản, bảo đảm khoa học, chặt chẽ. Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng đại, Thành ủy và các cấp ủy Đảng luôn quán triệt hàng đầu và thực hiện nghiêm túc quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Do đó, qua gần 15 năm điều chỉnh địa giới hành chính, Thủ đô luôn đoàn kết, thống nhất, phát triển cả về không gian kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng, kiến trúc đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và góp phần khẳng định vị thế trung tâm của Thủ đô Hà Nội. “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ tiếp tục là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương và Thành ủy Hà Nội” - ​ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

 

 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 15/18 huyện, thị xã, 100% xã trên địa bàn thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước. Hà Nội cũng là một trong những địa phương được đánh giá là “đầu tàu” trong triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường