Phe "áo đỏ" tiếp tục đòi giải thể đảng cầm quyền

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong đơn kiện, các luật sư thuộc UDD nêu rõ đảng Dân chủ đã sử dụng sai mục đích 29 triệu baht (gần 960.000 USD) trong quỹ phát triển chính trị do EC cấp trong cuộc vận động tranh cử năm 2005.

KTĐT - Trong đơn kiện, các luật sư thuộc UDD nêu rõ đảng Dân chủ đã sử dụng sai mục đích 29 triệu baht (gần 960.000 USD) trong quỹ phát triển chính trị do EC cấp trong cuộc vận động tranh cử năm 2005.

Ngày 6/1, một nhóm luật sư đã liên kết với phe "áo đỏ" chống chính phủ, do Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đứng đầu, ký tên vào đơn kiến nghị của Ủy ban bầu cử (EC) Thái Lan, một lần nữa yêu cầu giải thể đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejjajiva.

Trong đơn kiện, các luật sư thuộc UDD nêu rõ đảng Dân chủ đã sử dụng sai mục đích 29 triệu baht (gần 960.000 USD) trong quỹ phát triển chính trị do EC cấp trong cuộc vận động tranh cử năm 2005.

Ngoài ra, đảng còn bị cáo buộc đã nhận bất hợp pháp khoản tiền đóng góp 258 triệu baht (khoảng 9 triệu USD) từ "đại gia" trong lĩnh vực sản xuất ximăng TPI Polene Plc cũng trong năm này.

Trước đó, ngày 29/11/2010, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bác cáo buộc về sử dụng sai mục đích 29 triệu baht đối với đảng Dân chủ, với lý do quy trình tố tụng không được thực hiện đúng trình tự. Sau đó vài ngày, ngày 9/12, tòa trên cũng đã bác đơn kiện về khoản tiền 258 triệu baht với lý do tương tự./.