Philippines: Bắt 3 nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom ở Davao

Hà Phương (Theo Daily Mail)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chính quyền Philippines đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi liên quan tới vụ đánh bom tại trung tâm TP Davao, làm 15 người thiệt mạng, 70 người bị thương.

 3 đối tượng tình nghi trong vụ đánh bom ở TP Davao.

Theo đó, lực lượng quân đội Philippines đã bắt giữ 3 trong số 10 đối tượng tình nghi can liên quan tới vụ đánh bom tối 2/9 tại trung tâm TP Davao khiến 15 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, 3 nghi can này bị bắt ngày 4/10 tại TP Cotabato, cũng ở miền Nam Philippines, khi chúng đang lái chiếc môtô không có biển số đăng ký.

Được biết, 3 đối tượng trên đã trực tiếp tham gia vụ đánh bom ngày 2/9, trong đó một tên bị cáo buộc gọi cú điện thoại để kích hoạt thiết bị nổ cải tiến; tên thứ hai được cho là gài thiết bị này trong balô trong khi tên thứ ba đã quay video toàn bộ vụ đánh bom. Chúng đều là thành viên của nhóm Maute - một băng nhóm tội phạm đang hoạt động tại tỉnh Mindanao, miền Trung Philippines. Nhóm Maute được cho là đã thực hiện vài vụ đánh bom và bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc tại khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, mục tiêu của vụ đánh bom hôm 2/9 vừa qua là để ngăn cản chiến dịch do quân đội nước này tiến hành hồi tháng 7 tại tỉnh Sulu nhằm truy quét phiến quân Abu Sayyaf và một chiến dịch tiếp theo tại Mindanao hồi tháng 8.

Hiện, quân đội và cảnh sát Philippines đang thực hiện chiến dịch tiếp theo để bắt giữ những nghi can còn lại liên quan đến vụ đánh bom này.