Philippines: Đa số người dân hài lòng với Tổng thống

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khả năng điều hành của Tổng thống Philippines Duterte trong 90 ngày cầm quyền đầu tiên được người dân nước này đánh giá ”rất tốt”.

Chỉ có 11% trong số 1.200 người Philippines được hỏi trong cuộc khảo sát cảm thấy không hài lòng với việc điều hành của Tổng thống trong khi 64% cảm thấy hài lòng. Tỷ lệ ủng hộ ông Duterte cũng vượt qua người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Aquino.

 Tổng thống Philippines nhận được sự ủng hộ của người dân.
Cuộc khảo sát được thực hiện từ 24 - 27/9, bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và công bố kết quả vào hôm thứ Năm (6/10). Theo thang đánh giá, tỷ lệ ủng hộ 70% có nghĩa là Tổng thống đã thực hiện “Xuất sắc” nhiệm vụ, từ 50 - 69% được đánh giá là “Rất tốt”.
Theo những người thực hiện khảo sát, việc lấy ý kiến được thực hiện sau khi ông Duterte có một số phát ngôn gây tranh cãi đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama và đại diện Liên Hợp quốc (LHQ) về các chỉ trích đối với chiến dịch diệt trừ tội phạm tại Philippines. Tuy nhiên, cuộc khảo sát được hoàn thành trước khi ông Duterte tuyên bố tìm kiếm quan hệ đồng minh với Trung Quốc và Nga.
Nhà phân tích chính trị Nelson Navarro nhận định, kết quả cuộc khảo sát cho thấy, người dân Philippnes cảm thấy an toàn hơn vì Tổng thống đã theo đuổi lời hứa diệt trừ nạn tội phạm và ma túy ở đất nước.
Ông Navarro dự đoán, sự ủng hộ đối với phong cách cầm quyền cứng rắn và các phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Duterte của người dân sẽ khiến ông tiếp tục duy trì đường lối này khi đối mặt với các chỉ trích từ trong nước và nước ngoài.