Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện quy định phòng, chống dịch

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Các quận, huyện phải tuyên truyền để người dân thực hiện tốt “thông điệp 5K”; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19” - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và huyện Đông Anh.

Ngày 2/2, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và huyện Đông Anh. Cùng dự buổi kiểm tra tại huyện Đông Anh có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải.

Các quận, huyện chủ động vào cuộc phòng, chống dịch

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt cho biết, trên địa bàn quận có 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại tòa T6, Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy), ca nhiễm liên quan đến vùng dịch tại tỉnh Hải Dương. Ngay sau khi ghi nhận trường hợp này, quận đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân để phục vụ công tác điều tra dịch tễ, đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tòa nhà và những nơi liên quan đến bệnh nhân.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm việc với lãnh đạo quận Hai Bà Trưng 

Quận cũng kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chính trị từ quận đến phường, điều tra các trường hợp liên quan đến F0, trường hợp F1, F2, trường hợp đi về từ vùng dịch. Toàn quận thành lập 18 chốt kiểm tra, giám sát; có 21 đoàn kiểm tra; 188 tổ kiểm tra, giám sát tại khu dân cư, tổ dân phố và tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Qua công tác điều tra, truy vết, toàn quận xác định có 15 trường hợp F1, 114 trường hợp F2...  

Tại huyện Đông Anh, theo báo cáo, đến chiều 2/2, trên địa bàn đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2; đồng thời, có 156 trường hợp F1, 458 trường hợp F2, 604 người từ vùng dịch trở về. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện đã tổ chức điều tra, truy vết các trường hợp liên quan; kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế tại các hộ gia đình ở tổ 11 (thị trấn Đông Anh), khu dân cư Z153, nhà máy Z153 (ổ dịch của huyện) và thôn Phan Xá (xã Uy Nỗ).

Huyện đã kiểm tra, nhắc nhở các trung tâm thương mại, chợ dân sinh trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; cho dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi tập trung đông người trên địa bàn...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh 

Tuyên truyền để người dân thực hiện tốt “thông điệp 5K”

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, đánh giá quận Hai Bà Trưng và huyện Đông Anh đã chủ động huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch. Tuy nhiên, do chủng mới của Covid-19 hết sức nguy hiểm với khả năng lây lan nhanh, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tập trung mọi thời gian, công sức cho công tác phòng, chống dịch; đặc biệt phải kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, đi về từ vùng dịch. Cùng với đó, cần tuyên truyền để người dân thực hiện tốt “thông điệp 5K”; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Với quận Hai Bà Trưng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá, dù các trường hợp F1 trên địa bàn quận không quá đông, tuy nhiên đây là địa bàn có dân số và mật độ dân cư đông, tập trung nhiều bệnh viện, trung tâm thương mại, có khu cách ly tập trung, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán 2021 có lượng người và phương tiện qua lại nhiều. "Vì thế, cả hệ thống chính trị của quận phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch; phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân cùng với hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch cũng như giám sát chặt chẽ tại khu vực cách ly y tế tập trung, khu vực đang có dịch. Cùng đó, chú trọng công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chợ hoa xuân tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô 

Với huyện Đông Anh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho hay, đây là địa bàn có các khu công nghiệp, giao thương với nhiều địa phương khác nên công tác phòng, chống dịch rất phức tạp. Vì thế, lãnh đạo huyện cần bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và TP Hà Nội để người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, hạn chế tối đa hoạt động của các chợ tự phát trong dịp Tết Nguyên đán 2021; bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch tại Khu công nghiệp Thăng Long để hạn chế nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Tại quận Hai Bà Trưng, Đoàn kiểm tra số 4 đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại tòa nhà T6, Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy) và chợ hoa tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phố Thanh Nhàn). Sau khi nghe lãnh đạo phường Vĩnh Tuy báo cáo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị lãnh đạo quận xem xét đề xuất phương án xét nghiệm cho toàn bộ người dân đang sinh sống tại tòa nhà T6 để sàng lọc các đối tượng liên quan.

Tại huyện Đông Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cùng các thành viên Đoàn kiểm tra số 4 đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số khu vực trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện quy định phòng, chống dịch - Ảnh 4

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần