Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên: Cần có người dân giám sát việc chi trả hỗ trợ đối tượng khó khăn do Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, huyện Thạch Thất cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng. Trong quá trình thực hiện cần chú ý thanh tra, kiểm tra, giám sát của huyện và người dân, đảm bảo việc chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng” - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên lưu ý

Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND TP Hà Nội ban hành về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19, chiều nay (1/9), Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Thạch Thất. 
Tại đây, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Bích Ngọc cho hay, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, đến nay tại huyện đã có 2.377 hồ sơ của doanh nghiệp và người lao động được phê duyệt hỗ trợ, với tổng số 16.029 lao động, số tiền hơn 3,9 tỷ đồng, gồm các đối tượng: 633 doanh nghiệp, 14.285 lao động, với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; 40 trường hợp F0, F1, tổng số tiền hơn 73 triệu đồng; 129 hộ sản xuất kinh doanh, tổng số tiền 387 triệu đồng; 1.575 lao động tự do, tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND, huyện đã thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng và hỗ trợ tiền ăn cho 3.030 người tham gia phòng chống dịch Covid-19, với tổng kinh phí 11,108 tỷ đồng.
Cùng đó, trong thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND TP, tính đến ngày 29/8, huyện đã thực hiện hỗ trợ được 12.389 người, với tổng số tiền hơn 12,6 tỷ đồng. 
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu trong buổi giám sát tại huyện Thạch Thất 
Theo Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng, đến nay cơ bản toàn huyện đã rà soát xong các đối tượng và đang thực hiện chi trả theo quy định. “Chúng tôi chỉ đạo làm thận trọng, từng bước, làm từ dưới lên, được ngày nào quyết định ngày đó. Lãnh đạo huyện cũng giao việc cụ thể đến từng phòng, ban, đơn vị, thực hiện giao ban kết quả hằng ngày để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Những kết quả đạt được trong việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đánh giá cao” - ông Nguyễn Mạnh Hồng chia sẻ.
Lắng nghe các ý kiến và nắm bắt tình tình địa phương, Đoàn giám sát ghi nhận sự nỗ lực của huyện Thạch Thất trong thực hiện các chỉ đạo của T.Ư và TP đối với công tác phòng chống dịch cũng như trong việc kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Mặc dù vậy, Đoàn đã chỉ ra một số tồn tại: Việc chi trả chế độ cho một số đối tượng còn hạn chế (18/23 xã chưa chi trả cho đối tượng hộ kinh doanh, 3/23 xã chưa chi trả cho người lao động không có giao kết HĐLĐ, người lao động ngừng việc, các đối tượng không phải là hộ gia đình chính sách được quy định trong Nghị quyết 15/NQ-HĐND...).
Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên - Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Thất đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay sau khi các nghị quyết của T.Ư và của TP được ban hành. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng như hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được triển khai rất nhanh, hoàn thành trước kế hoạch chung của TP. Đồng thời, địa phương đã khẩn trương rà soát những đối tượng được quy định trong Nghị quyết của HĐND TP, đến nay cơ bản hoàn thành và đang trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ theo quy định.
Ghi nhận những nỗ lực và kết quả huyện Thạch Thất đã đạt được, song Phó Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị huyện cố gắng tích cực để kinh phí hỗ trợ đến được tay các đối tượng sớm hơn. “Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, huyện phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng. Trong quá trình thực hiện cần chú ý thanh tra, kiểm tra, giám sát của huyện và người dân, đảm bảo việc chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng” - Phó Chủ tịch HĐND TP lưu ý.