Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại quận Hoàng Mai

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/5, đoàn kiểm tra của TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Hoàng Mai.

* Theo Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử quận Hoàng Mai, đến 11 giờ ngày 23/5, cử tri quận Hoàng Mai đi bỏ phiếu đạt 74,35%
 Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử quận Hoàng Mai.
Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cùng đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử quận Hoàng Mai và hai điểm bầu cử gồm: Khu vực bỏ phiếu số 5, phường Trần Phú và  Khu vực bỏ phiếu số 9, phường Yên Sở
Báo cáo với doàn kiểm tra, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, toàn quận có gần 300.000 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 190 điểm để bầu ra những đại biểu ưu tú nhất vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, tại các điểm bỏ phiếu, cử tri đã nô nức, khấn khởi đi bỏ phiếu. Quận sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền để vận động tất cả cử tri trên địa bàn quận bỏ phiếu bầu cử. Ngay sau khi hết giờ bỏ phiếu, các điểm bầu cử sẽ thực hiện kiểm phiếu theo quy định.
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết thêm, công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội tại các điểm bỏ phiếu cũng như trên toàn quận đã được được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn cho bầu cử. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, quận Hoàng Mai đã lên phương án chi tiết các biện pháp chống dịch để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn nhất.
 Kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 9, phường Yên Sở.
Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, tại các điểm bầu cử, cử tri đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay khử khuẩn và đảm bảo khoảng cách quy định trước khi vào khu vực bầu cử. Hai điểm bỏ phiếu mà đoàn kiểm tra đều thực hiện rất nghiêm túc việc giãn cách, đảm bảo một phòng bầu cử luôn luôn chỉ có từ 10 - 14 người, cử tri đi vào 1 đường và rời khỏi khu vực bầu cử bằng đường khác.
Qua kiểm tra tại 3 điểm trên, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận quận Hoàng Mai đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, do đó, tại các điểm bầu cử, cử tri đã hân hoan, nô nức đến thực hiện nghĩa vụ của cử tri.
Phó Chủ tịch HĐND TP cũng biểu dương và đánh giá cao quận Hoàng Mai đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trang trí, khánh tiết tại các điểm bầu cử cũng được quận thực hiện tốt.
 Đoàn đi kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Trần Phú.
Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu, quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bầu cử. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân. Ngay sau khi thời gian bầu cử kết thúc phải tiến hành kiểm phiếu, báo cáo theo quy định. Đặc biệt, Phó Chủ tịch HĐND TP yêu cầu quận phải luôn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm bầu cử, không được lơ là, chủ quan.
Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đã ân cần động viên các thành viên trong các tổ bầu cử, cán bộ làm công tác bầu cử và mong các đồng chí giữ sức khỏe, nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để công tác bầu cử trên địa bàn quận diễn ra an toàn, thành công.
Trước đó, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đã dự lễ khai mạc chứng kiến cử tri thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần