Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đánh trống khai trường tại THCS Giảng Võ

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã dự và đánh trống khai giảng năm học 2022-2023 tại trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình).

Sau các nghi thức truyền thống, nhà giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ đã điểm lại những kết quả nổi bật của nhà trường suốt chặng đường 33 năm qua.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và các đại biểu dự lễ khai giảng tại THCS Giảng Võ
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và các đại biểu dự lễ khai giảng tại THCS Giảng Võ

Được thành lập năm 1989 với 8 lớp, gần 300 học sinh và 28 giáo viên, cơ sở vật chất đơn sơ, thiếu thốn, đến nay trường THCS Giảng Võ đã có quy mô 75 lớp, hơn 3.000 học sinh và 177 cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sạch đẹp.

Sau 33 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn xác định mục tiêu rõ ràng, nhất quán là chú trọng, nâng cao các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh, đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh có phẩm chất và năng lực cao, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Thầy trò nhà trường trong Lễ chào cờ
Thầy, trò nhà trường trong Lễ chào cờ

Nhiều năm học qua, trường THCS Giảng Võ luôn dẫn đầu khối THCS quận Ba Đình về chất lượng dạy và học. Tỉ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường luôn đạt trên 90%, trong đó học sinh giỏi chiếm khoảng 70%. Nhiều năm liền nhà trường xếp thứ nhất quận Ba Đình về kết quả thi vào lớp 10, có tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập và các trường THPT chuyên cao. Bên cạnh đó, Giảng Võ còn là một trong những trường THCS đầu tiên đưa học sinh đi thi quốc tế và thành tích dày lên qua mỗi năm học.

Năm học 2022- 2023, trường THCS Giảng Võ đón 800 học sinh khối 6
Năm học 2022- 2023, trường THCS Giảng Võ đón 800 học sinh khối 6

Cùng với việc truyền dạy tri thức, nhà trường còn tăng cường giáo dục, đạo đức và rèn kĩ năng cho học sinh, tiên phong trong việc triển khai giáo dục STEM - dạy học thông qua thực làm, thường xuyên tổ chức Ngày hội STEM và Sách, các cuộc thi nghiên cứu, sáng tạo khoa học, các câu lạc bộ học sinh yêu thích bộ môn, ngày hội trải nghiệm... Qua các hoạt động đó, học sinh trở nên tự tin, năng động, phát triển toàn diện.

Với những thành tích đã đạt được, trường đã vinh dự được tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, TP Hà Nội và ngành Giáo dục - Đào tạo như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba…

Nhà giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng THCS Giảng Võ phát biểu tại lễ khai giảng và nêu thông điệp của năm học mới
Nhà giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng THCS Giảng Võ phát biểu tại lễ khai giảng và nêu thông điệp của năm học mới

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ Tô Thị Hải Yến nêu lên thông điệp của năm học 2022 - 2023 của THCS Giảng Võ, đó là "Học sinh được phát triển hài hòa và trưởng thành trong sự tôn trọng".

Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ đồng thời bày tỏ: Ý thức làm việc tận tụy, trách nhiệm, tấm lòng bao dung, từ ái của các thầy cô giáo, ý thức học tập tự giác, mến bạn, yêu trường của học sinh, sự tin tưởng và hợp tác tích cực của các vị phụ huynh không chỉ là sự khích lệ mà còn là lời khẳng định cho một hướng đi đúng, động lực mạnh mẽ để tập thể nhà trường không ngừng cố gắng vươn lên, đóng góp một phần nhỏ bé vào sự bứt phá mạnh mẽ của ngành giáo dục Ba Đình nói riêng và giáo dục Thủ đô nói chung.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đánh trống khai trường tại THCS Giảng Võ
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đánh trống khai trường tại THCS Giảng Võ

Tại lễ khai giảng, 3.300 học sinh trường THCS Giảng Võ đã được nghe Thư chúc mừng khai giảng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đánh tiếng trống khai giảng năm học mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu và thầy trò nhà trường
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu và thầy trò nhà trường

Với thời lượng 35 phút, lễ khai giảng của trường THCS Giảng Võ diễn ra ngắn gọn, trang trọng và ý nghĩa với đầy đủ phần lễ và phần hội.

Học sinh sôi nổi tham gia trò chơi kéo co sau lễ khai giảng
Học sinh sôi nổi tham gia trò chơi kéo co sau lễ khai giảng

Sau khi kết thúc phần khai giảng, trường THCS đã có nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích và lí thú, trong đó khối 7, khối 8 tham gia các trận bóng rổ đỉnh cao, có đội cổ vũ chuyên nghiệp và trò chơi dân gian kéo co tại khu thể dục và sân trường. Khối 9, khối 6 về lớp tham gia chương trình sinh hoạt do các khối chủ nhiệm thiết kế gồm: nội dung giáo truyền thống của nhà trường, của địa phương, lời căn dặn của thầy cô giáo với học sinh cuối cấp và đầu cấp, đồng thời, tham gia trò chơi trực tuyến thông qua màn hình.