Phối hợp tổ chức tặng quà Tết cho người nghèo: Đúng đối tượng, không bỏ sót

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu, cần đảm bảo phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức CT-XH, Hội Chữ thập đỏ tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo đúng đối tượng, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và trên cơ sở thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu vừa ký ban hành Kế hoạch số 668/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

18,252 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư tặng quà Tết cho người nghèo

Kế hoạch nêu rõ, việc quà tặng người nghèo, người cận nghèo sẽ do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam bố trí từ Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư; quà tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc Da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2022 và những nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người neo đơn…) sẽ do T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuẩn bị; quà tặng công nhân, người lao động (NLĐ) có hoàn khó khăn do Tổng LĐLĐ Việt Nam chuẩn bị.

Thời gian thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 dự kiến từ ngày 27/12/2022 đến 13/1/2023 (tức từ ngày 5 tháng Chạp đến 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

Đối với mức quà và số lượng quà tặng, Kế hoạch nêu rõ: Quà tặng cho người nghèo, người cận nghèo do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chuẩn bị từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư, trong đó phân bổ mỗi địa phương 200 suất quà, mức 1.200.000đ/suất gồm 1 triệu tiền mặt và túi quà trị giá 200.000đ để các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng là Bộ trưởng và tương đương, các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư thăm và tặng quà với tổng số tiền lên tới 15,1 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng và lãnh đạo tỉnh trao tặng 46 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) cho bà con dân tộc Chứt (ảnh Hương Diệp)
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng và lãnh đạo tỉnh trao tặng 46 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) cho bà con dân tộc Chứt (ảnh Hương Diệp)

Cùng đó, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ hỗ trợ Hội đồng Dân tộc của Quốc hội để phối hợp Đoàn đại biểu các tỉnh miền núi, biên giới thăm và tặng quà các gia đình khó khăn, gia đình nghèo là người dân tộc thiểu số là 2.000 suất, mức 600.000đ/suất với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Các đồng chí trong Ban Thường trực Mặt trận T.Ư cũng sẽ thăm và tặng các trung tâm điều dưỡng chăm sóc trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa... tại các tỉnh với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng.

Như vậy, tổng nguồn kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư dự kiến tặng 14.100 suất, mức 1.200.000đ/suất, số tiền 16,92 tỷ đồng và 2.000 suất, mức 600.000đ/suất, số tiền 1,2 tỷ đồng; quà tặng 12 trung tâm, số tiền 132 triệu đồng. Tổng số tiền dự kiến 18,252 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, quà tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc Da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2022, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và những nhóm dễ bị tổn thương khác (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người neo đơn…) do T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuẩn bị với dự kiến bố trí tại 9 địa phương, mỗi địa phương 100 suất; quà tặng công nhân, NLĐ có hoàn khó khăn do Tổng LĐLĐ Việt Nam chuẩn bị tặng tại 63 tỉnh, TP với mức chi 1.300.000đ/ suất.

Tăng phối hợp để có thêm nguồn lực chăm lo người nghèo

Theo Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả việc thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư và Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã chủ trì phối hợp, thống nhất với Tổng LĐLĐ Việt Nam và T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương, các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai. Đồng thời, hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong tổ chức thăm và tặng quà Tết theo Kế hoạch, ban hành văn bản bố trí kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư để hỗ trợ tặng quà Tết...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn huyện Thường Tín (ảnh: Hoàng Quyết)
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn huyện Thường Tín (ảnh: Hoàng Quyết)

Song song đó, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ 63 tỉnh, TP vận động hỗ trợ người bị ảnh hưởng chất độc da cam, người khuyết tật, người thuộc đối tượng bảo trợ và những nhóm dễ bị tổn thương nhân dịp Tết Nguyên đán tại địa phương. Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo LĐLĐ Việt Nam 63 tỉnh, TP vận động hỗ trợ công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại mỗi địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư xây dựng và triển khai kế hoạch vận động hỗ trợ quà Tết tại địa phương cũng như bố trí kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn kinh phí của các cơ quan, tổ chức để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phù hợp thực tế ở địa phương để việc chăm lo Tết cho người nghèo đảm bảo nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định, mục tiêu đặt ra là thông qua hoạt động thăm, tặng quà người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán sẽ góp phần khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và một số tổ chức CT-XH đối với đời sống của Nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những cá nhân, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Từ nội dung Kế hoạch này, MTTQ các cấp sẽ phối hợp chính quyền và các ngành chức năng, các tổ chức thành viên vận động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo để mọi người, mọi nhà đều có Tết, đặc biệt quan tâm các hộ gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các hộ nghèo là công nhân viên chức, NLĐ làm việc ở những khu vực khó khăn.

Đặc biệt, cần đảm bảo sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức CT-XH và Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo đúng đối tượng, thiết thực, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót; đồng thời sử dụng nguồn vận động xã hội và Quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.