Phường Ngyễn Du: Mang "Xuân yêu thương" đến hơn 200 gia đình hoàn cảnh khó khăn

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 7/1, Đảng ủy-UBND-Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Tây Sơn tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết đoàn viên”.

Đây là một hoạt động thiết thực nằm trong chương trình kế hoạch công tác và đảm bảo an sinh xã hội năm 2023 của phường Nguyễn Du.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Vũ Ngọc Hòa và Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Du Trần Thị Tuyết Lan trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Quý Mão 2023
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Vũ Ngọc Hòa và Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Du Trần Thị Tuyết Lan trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Tại đây, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, lãnh đạo phường Nguyễn Du, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn và đại diện nhà tài trợ đã trân trọng trao các suất quà ý nghĩa tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh vượt khó đạt thành tích cao trong học tập, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cụ thể, trao tặng quà của UBND phường Nguyễn Du cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, với trị giá mỗi suất quà 350.000 đồng; trao tặng quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, với trị giá mỗi suất quà 2.000.000 đồng. Toàn bộ kinh phí trích từ Quỹ “Vì người nghèo” phường Nguyễn Du và quỹ của Trường THCS Tây Sơn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, lãnh đạo phường Nguyễn Du và Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, lãnh đạo phường Nguyễn Du và Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập

Cũng nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường Nguyễn Du đã trao tặng 15 suất quà và các nhà tài trợ trao tặng quà tổng trị giá 40 triệu đồng cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Thay mặt lãnh đạo phường Nguyễn Du phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thị Thanh Hiền khẳng định: Đã thành thông lệ hằng năm, nhiều hoạt động chăm lo Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập luôn được phường Nguyễn Du quan tâm tổ chức vào những ngày trước Tết Nguyên đán. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lãnh đạo phường mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, một cái Tết thật ý nghĩa để sẻ chia bớt khó khăn với các hộ gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thể hiện nét đẹp truyền thống, sự quan tâm, góp phần động viên, tạo động lực để các gia đình, các em vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo UBND phường Nguyễn Du và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo UBND phường Nguyễn Du và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

“Để thực hiện được việc làm đầy ý nghĩa hôm nay, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức CT-XH phường, các nhà hảo tâm cùng sự phối hợp chặt chẽ của Ban giám hiệu và giáo viên Trường THCS Tây Sơn. Trong số đó phải kể đến Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Hội Chữ thập đỏ phường và các gia đình ông Vũ Đức Hiếu (địa chỉ tại phố Huế, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng), bà Mai Hà Phương (đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm), ông Nguyễn Đình Thắng (phường Định Công, quận Hoàng Mai), bà Trịnh Hồng Bích (phố Đại La, quận Hai Bà Trưng)... đã luôn đồng hành với chính quyền phường những năm qua. Tôi mong muốn các gia đình và các em học sinh nhận quà ngày hôm nay tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên để có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn"- bà Phan Thị Thanh Hiền nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần