Quận Bắc Từ Liêm không lơ là, chủ quan với công tác phòng, chống lũ

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, cả hệ thống chính quận cùng Nhân dân đang ngày đêm kiên trì, bền bỉ với công tác phòng, chống lũ. Đến nay, quận Bắc Từ Liêm đã di dời 1.136 hộ dân với 5.358 nhân khẩu có nguy cơ ảnh hưởng của lũ đến nơi an toàn.

Hơn 5.300 người dân sơ tán an toàn

Theo thống kê, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 836 hộ ngoài đê sông Hồng (bao gồm các phường: Đông Ngạc, Liên Mạc, Thụy Phương, Thượng Cát) và 300 hộ ven sông Nhuệ, sông Pheo, sông  Cầu Đá có nguy cơ ảnh hưởng của lũ (bao gồm các phường: Phú Diễn, Đức Thắng, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Phúc Diễn, Minh Khai).

Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô làm việc với lãnh đạo Quận uỷ-HĐND-UBND quận về công tác phòng, chống lũ và các phương án đảm bảo an toàn cao nhất tài sản, tính mạng Nhân dân.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô làm việc với lãnh đạo Quận uỷ-HĐND-UBND quận về công tác phòng, chống lũ và các phương án đảm bảo an toàn cao nhất tài sản, tính mạng Nhân dân.

Tính đến 8 giờ sáng 11/9, quận Bắc Từ Liêm đã di dời 300 hộ dân với 2012 nhân khẩu (đạt 100%) khu vực ven sông Nhuệ, sông Pheo và sông Cầu Đá đến nơi an toàn. Trong đó, phường Phú Diễn đã di dời 58 hộ dân; Đức Thắng di dời 113 hộ dân; Cổ Nhuế 2 di dời 49 hộ dân; Minh Khai di dời 9 hộ dân; Phúc Diễn di dời 15 hộ dân và Cổ Nhuế 1 di dời 36 hộ dân).

Trước đó, ngay trong đêm 10/9, quận đã di dời 836 hộ dân (đạt 100%) ngoài đê sông Hồng (thuộc 4 phường: Đông Ngạc, Liên Mạc, Thụy Phương, Thượng Cát) đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên chỉ đạo công tác phòng, chống ngập lụt tại đình Chèm.
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên chỉ đạo công tác phòng, chống ngập lụt tại đình Chèm.

Như vậy, tính đến  nay, quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thành di dời 1.136 hộ dân với 5.358 nhân khẩu (khu vực ngoài đê sông Hồng và ven sông Nhuệ, sông Pheo, sông  Cầu Đá có nguy cơ ảnh hưởng của lũ).

Hơn 5.300 người dân sơ tán được quận đưa đến các nhà văn hóa, trường học... trên địa bàn bảo đảm an toàn. Tại mỗi điểm tiếp nhận, UBND các phường đã bố trí đủ lực lượng, điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ Nhân dân di dời đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cùng đoàn công tác của quận thăm, động viên, tặng quà cho điểm trực tại phường Thượng Cát.
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cùng đoàn công tác của quận thăm, động viên, tặng quà cho điểm trực tại phường Thượng Cát.

Tại đây, người dân được cung cấp nhu yếu phẩm, nơi ngủ nghỉ trong thời gian sơ tán. Ngoài ra, quận cũng bảo đảm nơi chứa tài sản, vật nuôi an toàn trong thời gian di dời để Nhân dân yên tâm thực hiện phòng chống bão lũ.

Đại diện phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm cho biết, đến nay, quận đã sử dụng 5  trường học để tiếp nhận người dân di dời về ở tạm. Mỗi trường huy động 8 giáo viên hỗ trợ người dân trong thời gian tránh lũ.

Để chủ động ứng phó với lũ lớn trên các sông, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho Nhân dân trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên yêu cầu các phường, đơn vị có liên quan tiếp tục bám sát tình hình mưa lũ không lơ là, chủ quan với công tác phòng chống bão lũ, nâng cao tinh thần cảnh giác để có phương án ứng phó phù hợp.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm thăm, động viên, tặng quà cho điểm trực tại phường Liên Mạc.
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm thăm, động viên, tặng quà cho điểm trực tại phường Liên Mạc.

Liên quan đến vấn đề hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận, các đơn vị phải thống kê được vị trí xung yếu để khi có tình huống xảy ra ứng phó kịp thời.

Ngoài ra, các đơn vị có liên quan rà soát lập chốt nhằm bảo đảm an ninh trật tự; lưu ý các tuyến đường ngập; tiếp tục rà soát các hộ dân chịu ảnh hưởng của lũ; rà soát các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để quận có phương án bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Cán bộ chiến sĩ Công an cùng Nhân dân chống mưa lũ

Những ngày qua, Công an quận Bắc Từ Liêm đã chủ động thành lập 14 chốt cửa khẩu thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để Nhân dân và các phương tiện đi ra ngoài khu vực đê nguy hiểm. Quận đã huy động các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ dân phố tuần tra cùng với Công an, thay nhau chốt 24/24 để nhắc nhở nghiêm cấm người dân vào khu vực nơi ở ngoài đê.

Chiến sĩ Công an hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Chiến sĩ Công an hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, từ chiều và tối và xuyên đêm 10/9, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an quận, công an các phường cùng lực lượng dân quân tự vệ, quân sự phường đã và đang đồng hành, hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi tránh trú an toàn.

Đồng thời lực lượng ứng cứu có phương án hỗ trợ khắc phục, gia cố các điểm đê xung yếu trong điều kiện mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tuổi trẻ Bắc Từ Liêm di dời tài sản hỗ trợ người dân.
Tuổi trẻ Bắc Từ Liêm di dời tài sản hỗ trợ người dân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản, vật nuôi, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các địa phương, đoàn thể, Nhân dân hướng dẫn và hỗ trợ từng nhà dân di dời tài sản, vật nuôi và sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Tại các điểm trọng yếu, Ban chỉ huy Công an quận đều có mặt tại hiện trường, các điểm xung yếu, ngập úng, có nguy cơ sạt lở để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo các công tác cứu nạn, cứu hộ, di dời các hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời đảm bảo nơi chứa tài sản, vật nuôi an toàn trong thời gian di dời để Nhân dân yên tâm thực hiện phòng chống bão lũ.

 

Những ngày qua, tuổi trẻ Bắc Từ Liêm đã và đang chung tay vào cuộc, tích cực tham gia hỗ trợ Nhân dân di dời người và tài sản khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, gia cố đê, chuẩn bị nơi tránh trú cho Nhân dân.