Quận Đống Đa có hơn 10.000 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/10, quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” giai đoạn 1992-2022; tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Đống Đa năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể và sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, phong trào thi đua và phong trào người tốt, việc tốt của quận Đống Đa và các đơn vị trên địa bàn đã ngày càng đi sâu vào đời sống của các tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo quận Đống Đa trao Bằng khen của UBND TP cho 15 cá nhân người tốt việc tốt.
Lãnh đạo quận Đống Đa trao Bằng khen của UBND TP cho 15 cá nhân người tốt việc tốt.

Đồng thời trở thành nếp nghĩ, nếp sống thường nhật, với những nghĩa cử cao đẹp mà bình dị ngày một nhiều hơn, thực sự là hạt nhân nòng cốt của mọi phòng trào thi đua.

Qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa đề ra là xác định không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng bộ và chính quyền; xây dựng quận Đống Đa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững tạo nền tảng vững chắc phấn đấu đến năm 2030 phát triển quận đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 1992-2022 đã có nhiều gương người tốt, việc tốt được các cấp khen thưởng. Chủ tịch UBND quận đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận cho hơn 10.000 lượt cá nhân và gần 350 lượt cá nhân đã được Chủ tịch UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP. Gần 40 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được lựa chọn đưa vào tập sách Những bông hoa đẹp của TP.

Đặc biệt, trong hai năm 2014 và 2019, quận Đống Đa vinh dự có 2 cá nhân được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú. Đơn cử như cô giáo Trần Thu Trang - giáo viên trường Tiểu học Khương Thượng với nhiều năm kinh nghiệm đứng lớp, say mê ứng dụng CNTT, tập trung nghiên cứu thay đổi phương pháp dạy học theo phương châm “Học mà chơi – Chơi mà học”.

Lãnh đạo quận Đống Đa trao Giấy khen của quận cho các tập thể người tốt việc tốt.
Lãnh đạo quận Đống Đa trao Giấy khen của quận cho các tập thể người tốt việc tốt.

Hay như ông Trần Hùng - Tổ trưởng Tổ hòa giải Khu dân cư số 10 phường Láng Thượng. Từ gần 10 năm nay, nhắc đến ông, người dân trong khu dân cư ai cũng biết một cán bộ hòa giải mẫu mực, nghiêm túc, trách nhiệm, gắn kết nhiều gia đình. Qua đó, nâng cao tình đoàn kết khu phố, góp phần vào những thành tích chung.

Ngoài ra còn có ông Nguyễn Văn Lâm - Bí thư Chi bộ số 3 phường Trung Phụng, người phát động chiến dịch đẩy lùi rác thải ở khu dân cư bằng cách lập tổ bảo vệ môi trường, cắt cử người canh gác các tụ điểm vứt rác từ sáng đến tối, trực tiếp vào cuộc, thường xuyên có mặt ở các điểm gác để nhắc nhở người dân. Điều này đã giúp ngõ, xóm đã sạch sẽ, ý thức người dân được nâng cao…

Tại hội nghị, quận Đống Đa đã trao thưởng cho 15 cá nhân nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp TP; 29 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 1992-2022; 102 cá nhân nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp quận; 10 tác giả có tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần